170 giao dịch thành công tại giao thương trực tiếp Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - 170 giao dịch đã diễn ra thành công tại giao thương trực tiếp, sau khi doanh nghiệp hai bên tập trung trao đổi để xây dựng giá xuất khẩu phù hợp và kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới.

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hà Nội) cho biết, ngày 4/4 vừa qua, đã tổ chức thành công sự kiện giao thương trực tiếp (1:1) giữa đoàn 30 DN đến từ thành phố Incheon của Hàn Quốc với các nhà nhập khẩu Việt Nam tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Đến với sự kiện giao thương trực tiếp lần này tại Việt Nam là các DN của thành phố Incheon, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm phong phú và đa dạng bao gồm mỹ phẩm - thiết bị thẩm mỹ; đồ dùng cho mẹ và bé; thực phẩm và thực phẩm chức năng; đồ gia dụng - hàng tiêu dùng; thiết bị y tế; thiết bị công nghiệp.

Các sản phẩm mẫu được mang tới sự kiện giới thiệu đều nhận được sự quan tâm tích cực từ nhiều DN Việt Nam, bởi chất lượng tốt và mẫu mã đẹp. DN hai bên tập trung trao đổi để xây dựng giá xuất khẩu phù hợp và kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới. Qua đó, hơn 170 cuộc làm việc đã diễn ra thành công.

Đại diện cho phía các DN Incheon Hàn Quốc - ông Kim Byeong Hoi, Chủ tịch Công ty Ulfine - chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị thẩm mỹ cho biết, công ty ông mang tới giao thương thiết bị chuyên biệt tích hợp 3 chức năng Hifu + ultrasonic +RF giúp làm căng da, cải thiện nếp nhăn, cấp ẩm và tăng tính đàn hồi cho da.

Tại giao thương, ông Kim Byeong Hoi bày tỏ vui mừng và hy vọng sẽ hợp tác lâu dài, khi tìm được DN Việt Nam có thể phân phối được sản phẩm này thông qua sự kiện giao thương lần này.

“Trong số 3 khách hàng chúng tôi gặp tại sự kiện giao thương, đã có 1 công ty rất quan tâm đến sản phẩm. Tuy chỉ vài phút trao đổi về sản phẩm và quy trình hợp tác, nhưng chúng tôi đã thống nhất được lịch trình gặp và làm việc tiếp tại Hàn Quốc trong vòng 1 tháng tới đây”, ông Kim cho biết.

Incheon là thành phố Trung ương và cũng là thương cảng quan trọng của Hàn Quốc và quốc tế. Từ nhiều năm qua, thành phố này là một trong những trung tâm xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc nên đây chính là điểm thuận lợi đối với các nhà nhập khẩu Việt Nam.

Theo đại diện KOTRA Hà Nội, sự kiện giao thương trực tiếp giữa đoàn DN thành phố Incheon tại Hà Nội lần này là chuỗi tiếp nối hoạt động thường niên do KOTRA Hà Nội thực hiện, nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tăng kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc VIETNAM EXPO 2024 duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B
Khai mạc VIETNAM EXPO 2024 duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B

VOV.VN - Điểm mới của Hội chợ VIETNAM EXPO 2024 là các đơn vị tham gia sẽ được đăng tải thông tin, hình ảnh, video lên nền tảng kỹ thuật số và thực hiện tương tác trực tiếp với khách tham quan không chỉ trong 4 ngày diễn ra Hội chợ mà còn xuyên suốt 365 ngày trong năm.

Khai mạc VIETNAM EXPO 2024 duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B

Khai mạc VIETNAM EXPO 2024 duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B

VOV.VN - Điểm mới của Hội chợ VIETNAM EXPO 2024 là các đơn vị tham gia sẽ được đăng tải thông tin, hình ảnh, video lên nền tảng kỹ thuật số và thực hiện tương tác trực tiếp với khách tham quan không chỉ trong 4 ngày diễn ra Hội chợ mà còn xuyên suốt 365 ngày trong năm.

30 nhà xuất khẩu Hàn Quốc chuẩn bị giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam
30 nhà xuất khẩu Hàn Quốc chuẩn bị giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam

VOV.VN - Gần 200 cuộc giao thương trực tiếp (1:1) đã được KOTRA Hanoi sắp xếp theo nhu cầu của các nhà nhập khẩu Việt Nam với đoàn 30 doanh nghiệp xuất khẩu đến từ thành phố Incheon, Hàn Quốc.

30 nhà xuất khẩu Hàn Quốc chuẩn bị giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam

30 nhà xuất khẩu Hàn Quốc chuẩn bị giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam

VOV.VN - Gần 200 cuộc giao thương trực tiếp (1:1) đã được KOTRA Hanoi sắp xếp theo nhu cầu của các nhà nhập khẩu Việt Nam với đoàn 30 doanh nghiệp xuất khẩu đến từ thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu
Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

VOV.VN - Chiều qua (26/12), tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia So Sar Sokha sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 7. 

Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

VOV.VN - Chiều qua (26/12), tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia So Sar Sokha sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 7. 

Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia
Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (26/10), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra “Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia 2023” do Cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phòng Thương mại Campuchia tổ chức.

Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (26/10), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra “Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia 2023” do Cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phòng Thương mại Campuchia tổ chức.