Malaysia bác tin cơ phó MH370 gọi điện thoại cầu viện

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia nhấn mạnh, ông không muốn phỏng đoán bất cứ điều gì thêm về MH370.

Ngày 13/4, tại một cuộc triển lãm Quốc phòng Châu Á, Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein bác bỏ thông tin cho rằng cơ phó Fariq Abdul Hamid đã nỗ lực dùng điện thoại di động để gọi điện cầu cứu trước khi máy bay mất tích vào ngày 8/3.

Straits Times
 dẫn lời ông Hishammuddin đã nhấn mạnh: “Theo như tôi biết thì không có chuyện như thế. Tuy nhiên, thông tin này xin dành cho cảnh sát tiếp tục điều tra”. 

Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein (Ảnh: AFP)


Trước đó, ngày 12/4, Straits Times đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn chuyến bay MH370 đã thực hiện cuộc gọi từ điện thoại di động của mình khi chiếc phi cơ này bay thấp gần Penang (Malaysia) vào buổi sáng nó biến mất (8/3). Cuộc gọi này phát đi từ điện thoại cá nhân của cơ phó Fariq Abdul Hamid.

Ông Hishammuddin nói thêm: “Tôi không muốn phỏng đoán bất cứ điều gì về MH370 vì sự tôn trọng thân nhân của những người đã ở trên chuyến bay mất tích. Tôi cũng không muốn làm phiền đến các cuộc điều tra”.

Ông Hishammuddin cũng bác bỏ một tin đồn rằng sự mất tích của MH370 có liên quan đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Diego Garcia.

“Điều đó không đúng sự thật. Báo chí được quyền phản ánh những gì họ biết, nhưng nếu báo chí phản ánh sai, họ sẽ mất uy tín”- ông Hishammuddin cho biết. 

Việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bước vào tháng thứ hai nhưng không có đột phá cho đến nay. Ngày 12/4, Thủ tướng Australia Tony Abbott cảnh báo rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích có khả năng sẽ mất một thời gian dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia mở cuộc điều tra toàn diện vụ phi cơ MH370
Malaysia mở cuộc điều tra toàn diện vụ phi cơ MH370

VOV.VN - Quan chức Malaysia từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra vì có liên quan đến quân đội và Chính phủ.

Malaysia mở cuộc điều tra toàn diện vụ phi cơ MH370

Malaysia mở cuộc điều tra toàn diện vụ phi cơ MH370

VOV.VN - Quan chức Malaysia từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra vì có liên quan đến quân đội và Chính phủ.

Thủ tướng Australia cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm MH370
Thủ tướng Australia cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm MH370

VOV.VN - Ngày 11/4, Thủ tướng Tony Abbott có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường ở thủ đô Bắc Kinh.  

Thủ tướng Australia cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm MH370

Thủ tướng Australia cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm MH370

VOV.VN - Ngày 11/4, Thủ tướng Tony Abbott có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường ở thủ đô Bắc Kinh.  

Robot lùng sục đáy biển tìm dấu hiệu phi cơ MH370 mất tích
Robot lùng sục đáy biển tìm dấu hiệu phi cơ MH370 mất tích

VOV.VN - Định vị được MH370 ở nam Ấn Độ Dương mới chỉ là bước đầu trong việc giải quyết bí ẩn về chiếc máy bay mất tích.

Robot lùng sục đáy biển tìm dấu hiệu phi cơ MH370 mất tích

Robot lùng sục đáy biển tìm dấu hiệu phi cơ MH370 mất tích

VOV.VN - Định vị được MH370 ở nam Ấn Độ Dương mới chỉ là bước đầu trong việc giải quyết bí ẩn về chiếc máy bay mất tích.

Phi công MH370 dùng điện thoại để liên lạc khi ở trên không
Phi công MH370 dùng điện thoại để liên lạc khi ở trên không

VOV.VN - Lực lượng tình báo, cảnh sát đang tích cực điều tra vụ MH370 trong lúc có thêm những phát hiện mới.

Phi công MH370 dùng điện thoại để liên lạc khi ở trên không

Phi công MH370 dùng điện thoại để liên lạc khi ở trên không

VOV.VN - Lực lượng tình báo, cảnh sát đang tích cực điều tra vụ MH370 trong lúc có thêm những phát hiện mới.

Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự
Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự

VOV.VN - JACC cho hay, hiện tại đã có 11 máy bay quân sự, 1 chiếc máy bay dân sự và 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự

Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự

VOV.VN - JACC cho hay, hiện tại đã có 11 máy bay quân sự, 1 chiếc máy bay dân sự và 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Tin mới: Bác bỏ tin MH370 hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ
Tin mới: Bác bỏ tin MH370 hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia đã tuyên bố, không có dấu hiệu cho thấy MH370 bay qua khu vực gần Maldives hay Diego Garcia.

Tin mới: Bác bỏ tin MH370 hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ

Tin mới: Bác bỏ tin MH370 hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia đã tuyên bố, không có dấu hiệu cho thấy MH370 bay qua khu vực gần Maldives hay Diego Garcia.