Malaysia cấm các vận động viên Israel để ủng hộ Palestine

VOV.VN - Để thể hiện tinh thần đoàn kết với Palestine, Malaysia đã quyết định sẽ cấm các vận động viên Israel tới thi đấu tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah hôm 16/1 cho biết, chính phủ nước này sẽ không thay đổi lệnh cấm các vận động viên Israel tham gia sự kiện thể thao diễn ra tại nước này vào tháng 7 tới, đồng thời khẳng định Malaysia sẽ không tổ chức bất cứ sự kiện nào trong tương lai liên quan đến Israel.

Hình quốc kỳ Israel (trái) và Malaysia. Ảnh: Says.

Malaysia nằm trong số các quốc gia có đông người Hồi giáo không có mối quan hệ ngoại giao với Israel. Chính phủ nước này cho biết, những vận động viên bơi lội Israel không thể tranh tài trong cuộc thi tại bang Sarawak của nước này vào tháng 7 tới. Hàng trăm vận động viên bơi lội từ hơn 70 quốc gia dự kiến tham gia sự kiện thể thao này.

Ngoại trưởng Malaysia nhấn mạnh, nội các nước này khẳng định không có đoàn đại biểu Israel nào được vào Malaysia tham gia sự kiện thể thao và các sự kiện khác, để thể hiện tình đoàn kết với Palestine.

Ủy ban Paralympic Israel chưa bình luận về bước đi này của Israel.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trước đó cũng cho biết, Ủy ban Paralympic quốc tế có thể rút quyền của Malaysia tổ chức sự kiện này. Ủy ban Paralympic quốc tế cho biết đang thảo luận để tìm giải pháp cho các vận động viên Israel.

Đây không phải là lần đầu tiên Malaysia ngăn các vận động viên Israel tranh tài trong một sự kiện thể thao. Năm 2015, hai vận động viên Israel đã phải rút khỏi cuộc thi, sau khi họ bị từ chối thị thực để vào Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cáo buộc Israel bắn tên lửa về phía thủ đô Damascus
Syria cáo buộc Israel bắn tên lửa về phía thủ đô Damascus

VOV.VN - Theo kênh truyền hình Nhà nước Syria, không quân nước này đã bắn hạ 8 tên lửa của Israel. 

Syria cáo buộc Israel bắn tên lửa về phía thủ đô Damascus

Syria cáo buộc Israel bắn tên lửa về phía thủ đô Damascus

VOV.VN - Theo kênh truyền hình Nhà nước Syria, không quân nước này đã bắn hạ 8 tên lửa của Israel. 

Bóng ma khủng bố Hồi giáo tiếp tục đe dọa Philippines từ đầu năm 2019
Bóng ma khủng bố Hồi giáo tiếp tục đe dọa Philippines từ đầu năm 2019

VOV.VN - Sau những trận đánh tàn khốc với phiến quân cực đoan ở Marawi, đất nước Philippines vẫn chưa thoát khỏi mối đe dọa từ bóng ma khủng bố Hồi giáo.

Bóng ma khủng bố Hồi giáo tiếp tục đe dọa Philippines từ đầu năm 2019

Bóng ma khủng bố Hồi giáo tiếp tục đe dọa Philippines từ đầu năm 2019

VOV.VN - Sau những trận đánh tàn khốc với phiến quân cực đoan ở Marawi, đất nước Philippines vẫn chưa thoát khỏi mối đe dọa từ bóng ma khủng bố Hồi giáo.

Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông
Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo Al-Fattah Al-Alim lớn nhất Trung Đông hiện nay.

Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông

Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo Al-Fattah Al-Alim lớn nhất Trung Đông hiện nay.

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) sắp sang Nga
Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) sắp sang Nga

VOV.VN - Phía Nga tỏ rõ họ sẵn sàng trung gian hòa giải nội bộ Palestine, giữa phái Hamas và phái Fatah.

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) sắp sang Nga

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) sắp sang Nga

VOV.VN - Phía Nga tỏ rõ họ sẵn sàng trung gian hòa giải nội bộ Palestine, giữa phái Hamas và phái Fatah.

Mỹ mập mờ chuyện rút quân khỏi Syria, Israel “dội lửa” Damascus
Mỹ mập mờ chuyện rút quân khỏi Syria, Israel “dội lửa” Damascus

VOV.VN - Trong khi thông tin Mỹ bắt đầu rút quân còn “mập mờ”, Israel đã không kích Damascus nhằm thể hiện quan điểm không để Iran mở rộng ảnh hưởng.

Mỹ mập mờ chuyện rút quân khỏi Syria, Israel “dội lửa” Damascus

Mỹ mập mờ chuyện rút quân khỏi Syria, Israel “dội lửa” Damascus

VOV.VN - Trong khi thông tin Mỹ bắt đầu rút quân còn “mập mờ”, Israel đã không kích Damascus nhằm thể hiện quan điểm không để Iran mở rộng ảnh hưởng.