Malaysia: Đàm phán lại hiệp định TPP là cần thiết dù không có Mỹ

VOV.VN - Malaysia vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán và cam kết theo đuổi thỏa thuận TPP, dù không có Mỹ.

Một số cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hết sức cần thiết nếu đàm phán mang lại hiệu quả dù không có sự tham gia của Mỹ. Đây là nhận định cỉa Bộ trưởng Thương mại Malaysia Mustapa Mohamed trước báo giới hôm nay (19/5).

Theo Bộ trưởng Thương mại Malaysia, nước này vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán và cam kết theo đuổi thỏa thuận. Bản thân ông Mustapa cho rằng, nếu không có Mỹ, các nước thành viên sẽ cùng nhau thay đổi "trò chơi". Điều đó đòi hỏi các bên cần có sự đàm phán lại về hiệp định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP, ngày 23/1/2017. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Malaysia cho rằng, ông vẫn lạc quan rằng, cuối cùng Mỹ cũng sẽ tái tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương bao gồm các thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Mỹ và 11 nước đối tác đạt được thỏa thuận hiệp định vào tháng 10/2015. Thỏa thuận này đang trong giai đoạn 2 năm chờ đợi quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Tuy nhiên, hiệp định này rơi vào tình trạng khó khăn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch VCCI: TPP chắc chắn sẽ tiếp tục, đa phương hoặc song phương
Chủ tịch VCCI: TPP chắc chắn sẽ tiếp tục, đa phương hoặc song phương

VOV.VN - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định: Hiệp định TPP chắc chắn sẽ tiếp tục dưới hình thức đa phương hoặc song phương.

Chủ tịch VCCI: TPP chắc chắn sẽ tiếp tục, đa phương hoặc song phương

Chủ tịch VCCI: TPP chắc chắn sẽ tiếp tục, đa phương hoặc song phương

VOV.VN - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định: Hiệp định TPP chắc chắn sẽ tiếp tục dưới hình thức đa phương hoặc song phương.

Việt Nam nêu quan điểm về một TPP không có Mỹ
Việt Nam nêu quan điểm về một TPP không có Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra quan điểm chính thức về một TPP không có Mỹ.

Việt Nam nêu quan điểm về một TPP không có Mỹ

Việt Nam nêu quan điểm về một TPP không có Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra quan điểm chính thức về một TPP không có Mỹ.

Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?
Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?

VOV.VN - Giờ đây Trung Quốc đang hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc gia nhập Hiệp định TPP.

Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?

Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?

VOV.VN - Giờ đây Trung Quốc đang hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc gia nhập Hiệp định TPP.

Bất chấp không có Mỹ, 11 quốc gia nhất trí xem xét thúc đẩy TPP
Bất chấp không có Mỹ, 11 quốc gia nhất trí xem xét thúc đẩy TPP

VOV.VN - 11 quốc gia vừa nhất trí thúc đẩy Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà không cần có Mỹ.

Bất chấp không có Mỹ, 11 quốc gia nhất trí xem xét thúc đẩy TPP

Bất chấp không có Mỹ, 11 quốc gia nhất trí xem xét thúc đẩy TPP

VOV.VN - 11 quốc gia vừa nhất trí thúc đẩy Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà không cần có Mỹ.

Thủ tướng Nhật hy vọng Mỹ sẽ quay lại TPP
Thủ tướng Nhật hy vọng Mỹ sẽ quay lại TPP

VOV.VN - Thủ tướng Nhật nói thêm rằng ông mong ý kiến này được lắng nghe, bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ suy tính lại, đồng ý tham gia hiệp định.

Thủ tướng Nhật hy vọng Mỹ sẽ quay lại TPP

Thủ tướng Nhật hy vọng Mỹ sẽ quay lại TPP

VOV.VN - Thủ tướng Nhật nói thêm rằng ông mong ý kiến này được lắng nghe, bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ suy tính lại, đồng ý tham gia hiệp định.