Malaysia kêu gọi ngừng khiêu khích trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Malaysia hôm 7/4 kêu gọi tất cả các bên trên bán đảo Triều Tiên kiềm chế nhằm tránh gây thêm căng thẳng tại đây.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 7/4, Bộ trưởng Ngoại giao Anifah Aman đã nhấn mạnh những tác động nghiêm trọng đối với không chỉ riêng bán đảo Triều Tiên mà cả các khu vực lân cận, nếu căng thẳng không được “hạ nhiệt”, đồng thời cho rằng các bên cần phải chấm dứt ngay lập tức các tuyên bố, cũng như các hành động được cho là khiêu khích, có thể khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên trầm trọng hơn.

Tuyên bố kêu gọi các bên tiến hành đối thoại và đàm phán nhằm khôi phục sự ổn định và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. 

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman, nước này tin rằng các bên cần phải tiến hành các nỗ lực nhằm tái khẳng định cam kết duy trì an ninh khu vực và thiết lập một môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên