Malaysia không thay đổi chính sách với Trung Quốc dưới thời Mahathir

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ không thay đổi chính sách đối với Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 20/8 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Mahathir đã khẳng định Malaysia sẽ không thay đổi chính sách với Trung Quốc.
Thủ tướng Malaysia Mahathir (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Malaysia Mahathir cùng phu nhân (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân (bìa phải).
“Chúng tôi ở đây để khẳng định với Trung Quốc rằng, sẽ không có sự thay đổi chính sách”, Thủ tướng Mahathir khẳng định.
Ông Mahathir cũng khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lâu năm của Malaysia.
Trước chuyến thăm Trung Quốc lần này, Thủ tướng Mahathir đã tuyên bố sẽ tìm cách hủy một số dự án do Trung Quốc tài trợ ở Malaysia.
Tuy nhiên, ông Mahathir khẳng định việc ông hủy các dự án trên là vì lý do kinh tế và ông không có thái độ thù địch với Bắc Kinh.
Thủ tướng Malaysia Mahathir có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày, từ 17 đến 21/8. Ngày 20/8, ông đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn tăng cường quan hệ với Malaysia, thúc đẩy giao lưu hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Thủ tướng Malaysia Mahathir và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận giữa 2 nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir
Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

VOV.VN - Từng là Thủ tướng thứ 4 của Malaysia với 22 năm cầm quyền, ông Mahathir trở lại nhiệm sở sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5.

Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

VOV.VN - Từng là Thủ tướng thứ 4 của Malaysia với 22 năm cầm quyền, ông Mahathir trở lại nhiệm sở sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc
Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Trung Quốc - Malaysia nhất trí tăng cường quan hệ
Trung Quốc - Malaysia nhất trí tăng cường quan hệ

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia Mahathir tới Trung Quốc, hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương.

Trung Quốc - Malaysia nhất trí tăng cường quan hệ

Trung Quốc - Malaysia nhất trí tăng cường quan hệ

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia Mahathir tới Trung Quốc, hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương.

Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?
Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir tới Trung Quốc từ 17-21/8 diễn ra sau khi ông tuyên bố muốn hủy một số dự án do Trung Quốc hỗ trợ tại Malaysia.

Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?

Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir tới Trung Quốc từ 17-21/8 diễn ra sau khi ông tuyên bố muốn hủy một số dự án do Trung Quốc hỗ trợ tại Malaysia.

Trung Quốc muốn củng cố tình hữu nghị lâu dài với Malaysia
Trung Quốc muốn củng cố tình hữu nghị lâu dài với Malaysia

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh tế với Malaysia.

Trung Quốc muốn củng cố tình hữu nghị lâu dài với Malaysia

Trung Quốc muốn củng cố tình hữu nghị lâu dài với Malaysia

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh tế với Malaysia.