Marine Le Pen thu hút sự chú ý của thanh niên Pháp

Đây là yếu tố thuận lợi cho nhân vật cực hữu này trong chiến dịch tranh cử Tổng thống từ nay tới giữa năm 2012

Marine Le Pen đang ngày càng được sự quan tâm của giới trẻ ở Pháp, nhất là lứa tuổi từ 18-24.

Trong cuộc đua vào Điện Élysée, một số nhà phân tích nhận định, tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp (nếu cuộc bầu cử này diễn ra ngay trong tuần tới), Marine Le Pen sẽ về thứ 2, sau nhân vật thuộc Đảng Xã hội cánh tả tại Pháp là Dominique Strauss-Kahn (đương kim Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF).

Ông Dominique Strauss-Kahn giành được khoảng 30% phiếu bầu. Đứng thứ 2 là Chủ tịch Đảng Mặt trận quốc gia cực hữu Marine Le Pen (khoảng 20%). Đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy (14%), đứng thứ 3. Thứ 4 sẽ là François Bayrou (12%). tiếp đến là chính trị gia trẻ Olivier Besancenot (11%), cựu Thủ tướng Dominique de Villepin (5%).

Trong trường hợp nhân vật Ségolène Royal đại diện Đảng Xã hội ra tranh cử Tổng thống lần này thì rất có thể số phiếu thu được trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống sẽ chỉ tương đương với bà Marine Le Pen, với 21%. Tiếp đến là  đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, 16%. François Bayrou et Olivier Besancenot, mỗi người có thể được 13% phiếu bầu.

Nếu Bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội Martine Aubry ra tranh cử Tổng thống thì có thể chỉ thu được khoảng 14% phiếu. Trái lại bà Marine Le Pen được khoảng 23%, ông Nicolas Sarkozy khoảng 16%, François Bayrou et Olivier Besancenot được 15% mỗi người.

Giả thuyết ông François Hollande đại diện cho Đảng Xã hội ra tranh cử Tổng thống thì số phiếu thu được còn ít hơn, với 10%, so với Marine Le Pen với 22%, Nicolas Sarkozy (18%), François Bayrou (16%), Olivier Besancenot (14%), et Dominique de Villepin (11%).

Nicolas Hulot-nhân vật thuộc Đảng Xanh sinh thái cũng đang được nhiều thanh niên ủng hộ.

Với xu hướng như hiện nay thì cánh tả tại Pháp sẽ giành được từ 31% - 47% phiếu bầu trong vòng 1 bầu cử Tổng thống. Cánh hữu được khoảng 21% - 31%.

Đáng chú ý là hiện nay có tới 52% thanh niên Pháp, tuổi từ 18-24 quan tâm tới chính trị tại đất nước mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên