Maroc nhập khẩu vũ khí nhiều nhất châu Phi 5 năm qua

VOV.VN - Báo cáo công bố mới đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) cho biết Maroc đã vượt qua Algeria trở thành quốc gia châu Phi nhập khẩu vũ khí nhiều nhất giai đoạn 2021-2025. 

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết trong giai đoạn 5 năm qua, nhập khẩu vũ khí của Maroc đã tăng 12% so với giai đoạn 2016-2020. Maroc cũng vươn lên vị trí thứ 28 thế giới về nhập khẩu vũ khí, với tỷ lệ đóng góp 1% tổng lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu.

Về nguồn gốc vũ khí, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Maroc giai đoạn 2021-2025, chiếm thị phần 60%. Israel và Pháp là hai nhà xuất khẩu vũ khí lớn tiếp theo cho Maroc với thị phần lần lượt chiếm 24% và 10%.

Trong khi đó, quốc gia châu Phi từng mua sắm vũ khí nhiều nhất châu lục giai đoạn trước là Algeria, lại giảm mạnh nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 5 năm qua, với mức sụt giảm lên tới 78%, tụt xuống vị trí thứ 33 toàn cầu. Nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Algeria vẫn là Nga, chiếm thị phần 39%. Trung Quốc đứng vị trí thứ 2 với 27% và Đức đứng thứ 3 với 18% thị phần vũ khí đã bán cho Algeria.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đánh giá căng thẳng ngoại giao kéo dài, là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy hai quốc gia láng giềng Maroc và Algeria tăng cường mua sắm vũ khí những năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn lần sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác
Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn lần sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết, ông vừa kết thúc một cuộc họp “rất tốt” tại Nhà Trắng với lãnh đạo các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất của nước này, trong đó các bên đã nhất trí tăng mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh nhu cầu quân sự gia tăng.

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn lần sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn lần sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết, ông vừa kết thúc một cuộc họp “rất tốt” tại Nhà Trắng với lãnh đạo các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất của nước này, trong đó các bên đã nhất trí tăng mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh nhu cầu quân sự gia tăng.

Nga cảnh báo phản ứng nếu Phần Lan triển khai vũ khí hạt nhân
Nga cảnh báo phản ứng nếu Phần Lan triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 6/3, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho rằng, kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Phần Lan có thể làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu và tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có phản ứng tương xứng.

Nga cảnh báo phản ứng nếu Phần Lan triển khai vũ khí hạt nhân

Nga cảnh báo phản ứng nếu Phần Lan triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 6/3, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho rằng, kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Phần Lan có thể làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu và tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có phản ứng tương xứng.

Bài toán đánh chặn đắt đỏ của Mỹ: Khi vũ khí triệu đô đối đầu UAV giá rẻ
Bài toán đánh chặn đắt đỏ của Mỹ: Khi vũ khí triệu đô đối đầu UAV giá rẻ

VOV.VN - Mỹ hiện đang chiếm ưu thế trên bầu trời Iran. Tuy nhiên, xét về bài toán chi phí, cán cân không hẳn nghiêng về phía Washington.

Bài toán đánh chặn đắt đỏ của Mỹ: Khi vũ khí triệu đô đối đầu UAV giá rẻ

Bài toán đánh chặn đắt đỏ của Mỹ: Khi vũ khí triệu đô đối đầu UAV giá rẻ

VOV.VN - Mỹ hiện đang chiếm ưu thế trên bầu trời Iran. Tuy nhiên, xét về bài toán chi phí, cán cân không hẳn nghiêng về phía Washington.