Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/5, 319 nghị sĩ Ukraine đồng ý với phương án cách chức Ngoại trưởng Deshchitsa.

Kênh truyền hình RT của Nga ngày 19/6 đưa tin, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrey Deshchitsa, người vừa gây ra một vụ scandal ngoại giao với Nga khi chửi thề Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước đã bị cách chức.

Tuy nhiên, theo RT, ông Deshchitsa sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới, có thể là Đại sứ Ukraine tại Nga.

 

  Quyền Ngoại trưởng Ukraine Deshchitsa mất chức sau vụ chửi thề Tổng thống Nga (Ảnh: AFP)

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/5, 319 nghị sĩ Ukraine đồng ý với phương án cách chức quyền Ngoại trưởng Deshchitsa. Tuy nhiên, tân Tổng thống Petro Poroshenko đã lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp của ông Deshchitsa, đồng thời cho biết sẽ bổ nhiệm ông làm Đại sứ Ukraine.

Ông Poroshenko nói trước Quốc hội Ukraine: “Tôi muốn gửi đến ông Andrey Bogdanovich Deshchitsa lời cám ơn chân thành của cá nhân tôi. Tôi đã nói với ông Deshchitsa rằng tôi muốn ông ấy làm việc cho một trong những cơ quan ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài và Deshchitsa đã vui vẻ nhận lời”.

Phát biểu của ông Poroshenko ngay lập tức đã nhận được phản hồi từ các Nghị sỹ Ukraine cho rằng, nên cử ông Deshchitsa đến Nga.

Tổng thống Poroshenko đáp lại: “Xin quý vị vui lòng không nhấn mạnh vào đất nước mà ông ấy sẽ tới làm việc, chúng tôi sẽ cùng làm việc với ông Deshchitsa để lựa chọn điểm đến thích hợp”.

Tuần trước, phát biểu trước đám đông người biểu tình khi tới thị sát tình hình bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Kiev, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchitsia đã lớn tiếng kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine, rồi văng một câu chửi tục đối với Tổng thống Nga Putin.

Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã lên tiếng bênh vực ông Deshchitsa khi cho rằng, mọi người không nên quá để tâm vào những lời lẽ của ông Deshchitsa. Đáng quan tâm hơn ở đây là “việc Ngoại trưởng Ukraine có mục đích gì khi đưa ra những phát biểu như thế”. 

Bà Psaki nói: “Ông ấy đã cố khuyến khích sự bình tĩnh, kiềm chế, khuyến khích tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Tôi cho rằng, những nỗ lực của ông ấy đóng một vai trò quan trọng  trong việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng ở Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine
NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine
Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Nga đã phớt lờ yêu cầu của quốc tế, tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine

Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Nga đã phớt lờ yêu cầu của quốc tế, tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề  Tổng thống  Putin
Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề Tổng thống Putin

VOV.VN - Theo ông Pushkov, Moscow nên ngừng tất cả các cuộc đối thoại với Kiev và cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Ukraine.

Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề  Tổng thống  Putin

Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề Tổng thống Putin

VOV.VN - Theo ông Pushkov, Moscow nên ngừng tất cả các cuộc đối thoại với Kiev và cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Ukraine.

Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine
Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, kế hoạch  ngừng bắn này không bao gồm các cuộc đối thoại, mà chỉ là lời kêu gọi các nhóm vũ trang hạ vũ khí và rời khỏi Ukraine

Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, kế hoạch  ngừng bắn này không bao gồm các cuộc đối thoại, mà chỉ là lời kêu gọi các nhóm vũ trang hạ vũ khí và rời khỏi Ukraine

147 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở miền Đông
147 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở miền Đông

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Y tế của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ, ngoài số người thiệt mạng, tính đến nay có 276 binh sỹ bị thương trong các hoạt động này.

147 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở miền Đông

147 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở miền Đông

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Y tế của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ, ngoài số người thiệt mạng, tính đến nay có 276 binh sỹ bị thương trong các hoạt động này.

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ukraine
Liên Hợp Quốc công bố báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ukraine

VOV.VN - Những bằng chứng cho thấy có sự vi phạm về quyền con ở Ukraine như tra tấn, ngược đãi người biểu tình, bắt cóc con tin, giết hại các nhà báo...

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ukraine

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ukraine

VOV.VN - Những bằng chứng cho thấy có sự vi phạm về quyền con ở Ukraine như tra tấn, ngược đãi người biểu tình, bắt cóc con tin, giết hại các nhà báo...

Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU
Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU

VOV.VN -Dự kiến thoả thuận này sẽ được ký vào 27/6.

Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU

Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU

VOV.VN -Dự kiến thoả thuận này sẽ được ký vào 27/6.

Người tỵ nạn Ukraine tại Nga lên tới con số 19.000
Người tỵ nạn Ukraine tại Nga lên tới con số 19.000

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, số người Ukraine chạy tỵ nạn sang Nga đã lên tới gần 19.000 người. 

Người tỵ nạn Ukraine tại Nga lên tới con số 19.000

Người tỵ nạn Ukraine tại Nga lên tới con số 19.000

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, số người Ukraine chạy tỵ nạn sang Nga đã lên tới gần 19.000 người.