Máy bay của JAL hạ cánh khẩn cấp vì sự cố

Điều tra sơ bộ sau khi máy bay hạ cánh đã phát hiện một miếng kim loại nhỏ ở lỗ thoát khí của động cơ bên trái.

Ngày 3/2, một chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) chở 127 hành khách và phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh tại sân bay Haneda ở Tokio.

Theo Hãng hàng không Nhật Bản, khi máy bay vừa cất cánh được một phút và lên tới độ cao khoảng 300m, tổ lái phát hiện nhiệt độ khí thải ở động cơ bên trái tăng và có tiếng ồn khác thường nên đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp.

Điều tra sơ bộ sau khi máy bay hạ cánh đã phát hiện một miếng kim loại nhỏ ở lỗ thoát khí của động cơ bên trái. Hãng hàng không Nhật Bản đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên