Máy bay Nga diễn tập trên bầu trời Biển Đen - nơi Mỹ và đồng minh đang tập trận lớn

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Nga đang tiến hành tập trận ở vùng trời trên Biển Đen, nơi Mỹ cùng các đối tác và đồng minh đang tập trận trên quy mô lớn với nhiều tàu thuyền và hàng nghìn binh lính.

Các chiến đấu cơ Su-30SM và máy bay ném bom Su-24M của Hạm đội Biển Đen cùng các chiến đấu cơ Su-27 và máy bay ném bom Su-34 của Quân khu phía Nam Nga đã tiến hành tập trận "tấn công ném bom và tấn công tên lửa vào các tàu thuyền của kẻ thù giả định" ở vùng trời trên Biển Đen, Tass dẫn lời quân đội Nga cho hay.

Các con tàu mục tiêu trong các cuộc tập trận này là 2 tàu đổ bộ Saratov và Orsk.

Cuộc diễn tập quân sự của Nga diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận trên quy mô lớn Sea Breeze 2021 do Mỹ và Ukraine tổ chức, gồm 5.000 binh lính, 32 tàu chiến và 40 chiến đấu cơ từ 32 quốc gia tham gia. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ khi sự kiện thường niên này bắt đầu năm 1997.

Việc khởi động cuộc tập trận đa quốc gia này diễn ra chỉ vài ngày sau những căng thẳng giữa tàu Anh và tàu Hà Lan với quân đội Nga trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Hà Lan tuần trước cáo buộc, "chiến đấu cơ của quân đội Nga đã gây ra tình huống nguy hiểm trên Biển Đen" ngày 24/6 khi liên tục bay thấp và bay gần tàu khu trục HNLMS Eversten của Hải quân Hoàng gia Hà Lan, cũng như tiến hành các cuộc tấn công giả định.

Tàu chiến Hà Lan cũng bị gây nhiễu và bị gián đoạn một vài hệ thống điện tử, Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Chỉ huy của tàu này cho biết trong một thông báo rằng, Eversten đang di chuyển trong vùng biển quốc tế, vì thế, không có lý do gì để Nga tiến hành những động thái quan sát mà ông gọi là "vô trách nhiệm và không an toàn".

Eversten, nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay đa quốc gia, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh và đang tiến hành tuần tra trên Biển Đen cùng với tàu khu trục Anh HMS Defender, con tàu cũng liên quan đến một sự cố với Nga một ngày trước đó. Sau khi tàu chiến Anh đi vào vùng biển ngoài khơi Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn cảnh báo và ném bom trên đường di chuyển của tàu khu trục này. Anh phủ nhận các động thái trên của Nga.

Phía Moscow sau đó đã cảnh báo sẽ ném bom "trúng mục tiêu" nếu một tàu chiến nước ngoài khác vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước này, đồng thời gọi hành động của tàu chiến Anh là động thái "khiêu khích"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen
Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen giữa lúc Ukraine và NATO cũng tập trận quân sự đa phương Gió Biển 2021 ở vùng biển này.

Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen giữa lúc Ukraine và NATO cũng tập trận quân sự đa phương Gió Biển 2021 ở vùng biển này.

Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen
Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 29/6 đưa tin, Nga đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014, giữa lúc Ukraine và các nước NATO tập trận quân sự ở Biển Đen.

Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 29/6 đưa tin, Nga đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014, giữa lúc Ukraine và các nước NATO tập trận quân sự ở Biển Đen.

Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen
Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 29/6 cho biết, các tiêm kích Nga đã “quấy rối” khinh hạm HNLMS Eversten ở Biển Đen suốt nhiều giờ liền trong tuần trước.

Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen

Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 29/6 cho biết, các tiêm kích Nga đã “quấy rối” khinh hạm HNLMS Eversten ở Biển Đen suốt nhiều giờ liền trong tuần trước.