Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

VOV.VN - Tổng cộng 20 tấn lương thực, gồm đậu, gạo đã được thả xuống từ máy bay, đủ để cứu đói cho 2.500 người Syria trong thành phố mà IS kiểm soát.

Hôm qua (10/4), Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã dùng máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Deir Ezzor, phía đông Syria nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thành phố Deir Ezzor. Ảnh: mato48.

Chương trình Lương thực thế giới cho biết, tổng cộng 20 tấn lương thực, gồm đậu, gạo đã được thả xuống từ máy bay, đủ để cứu đói cho 2.500 người trong 1 tháng. Số hàng này sau khi được thả xuống sẽ được Hội Trăng lưỡi niềm đỏ Syria thu gom và tiến hành phân phát.

Hơn 200.000 người ở Deir Ezzor đã sống trong trong sự vây hãm, thiếu trầm trọng các nhu yếu phẩm kể từ tháng 3/2014.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới, dùng máy bay thả hàng cứu trợ là biện pháp cuối cùng bởi việc tiếp cận bằng đường bộ sẽ dễ dàng, hiệu quả hơn.

Đến nay, mỗi tháng, Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp lương thực cho hơn 4 triệu người ở Syria và cố gắng tiếp cận cho những khu vực khó khăn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria
Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Mistura yêu cầu, hoạt động cứu trợ nhân đạo cần được mở rộng trên khắp đất nước Syria.

Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria

Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Mistura yêu cầu, hoạt động cứu trợ nhân đạo cần được mở rộng trên khắp đất nước Syria.

Mỹ kêu gọi Nga hối thúc Syria tạo điều kiện cứu trợ người dân bị đói
Mỹ kêu gọi Nga hối thúc Syria tạo điều kiện cứu trợ người dân bị đói

VOV.VN - Mỹ ngày 5/4 kêu gọi Nga hối thúc Chính phủ Syria cho phép các tổ chức nhân đạo được vào bên trong khu vực bị bao vây.

Mỹ kêu gọi Nga hối thúc Syria tạo điều kiện cứu trợ người dân bị đói

Mỹ kêu gọi Nga hối thúc Syria tạo điều kiện cứu trợ người dân bị đói

VOV.VN - Mỹ ngày 5/4 kêu gọi Nga hối thúc Chính phủ Syria cho phép các tổ chức nhân đạo được vào bên trong khu vực bị bao vây.

Mỹ kêu gọi Chính phủ Syria mở đường cho việc cứu trợ nhân đạo
Mỹ kêu gọi Chính phủ Syria mở đường cho việc cứu trợ nhân đạo

VOV.VN - Nga cần sử dụng ảnh hưởng của mình để đề nghị Chính phủ Syria cho phép người dân ở vùng chiến sự được tiếp cận các hoạt động nhân đạo.

Mỹ kêu gọi Chính phủ Syria mở đường cho việc cứu trợ nhân đạo

Mỹ kêu gọi Chính phủ Syria mở đường cho việc cứu trợ nhân đạo

VOV.VN - Nga cần sử dụng ảnh hưởng của mình để đề nghị Chính phủ Syria cho phép người dân ở vùng chiến sự được tiếp cận các hoạt động nhân đạo.

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria
Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hôm 19/1, các máy bay của Nga đã thả hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực phía Đông Syria, nơi người dân đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo phong tỏa.

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hôm 19/1, các máy bay của Nga đã thả hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực phía Đông Syria, nơi người dân đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo phong tỏa.