Máy bay trinh sát Mỹ bay qua Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo nguồn tin này, máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ đã bay trên bầu trời khu vực Thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Trang theo dõi hoạt động hàng không No callsign cho biết, ngày 20/7, một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua Bán đảo Triều Tiên.

Theo nguồn tin này, máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ đã bay trên bầu trời khu vực Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Một số chuyên gia quân sự nhận định, vụ việc có thể là một phần trong hoạt động theo kế hoạch của quân đội Mỹ, song cũng có thể là động thái gây áp lực với Triều Tiên.

Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ. Ảnh: Defence Post

Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ. Ảnh: Defence Post

 

Máy bay trinh sát Mỹ xuất hiện ở bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 18/7 chủ trì một cuộc họp của Quân ủy Trung ương. Cuộc họp này đã thảo luận “các vấn đề then chốt nhằm tăng cường sự răn đe chiến tranh”, đồng thời đề cập nhiệm vụ chiến lược của các đơn vị quân đội của Triều Tiên nhằm đối phó với “tình huống quân sự trên Bán đảo Triều Tiên”.

Thời gian qua, Mỹ nhiều lần điều động các máy bay do thám bay qua Bán đảo Triều Tiên nhằm tăng cường giám sát Bình Nhưỡng. Các nguồn tin quân sự cho biết không phát hiện các động thái quân sự bất thường nào từ phía Triều Tiên trong những tuần gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay do thám MQ-4C Triton của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông
Máy bay do thám MQ-4C Triton của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông

VOV.VN - Một trong số các máy bay trinh sát tầm cao và tầm xa MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ được phát hiện đi vào khu vực Biển Đông ngày 16/7.

Máy bay do thám MQ-4C Triton của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông

Máy bay do thám MQ-4C Triton của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông

VOV.VN - Một trong số các máy bay trinh sát tầm cao và tầm xa MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ được phát hiện đi vào khu vực Biển Đông ngày 16/7.

Máy bay CMV-22B Osprey - “Đại bàng biển” thần tốc của Hải quân Mỹ
Máy bay CMV-22B Osprey - “Đại bàng biển” thần tốc của Hải quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay quân sự cánh quạt nghiêng CMV-22B Osprey đã chính thức tham gia hạm đội của Hải quân Mỹ, để thay thế máy bay chở hàng C-2 Greyhound.

Máy bay CMV-22B Osprey - “Đại bàng biển” thần tốc của Hải quân Mỹ

Máy bay CMV-22B Osprey - “Đại bàng biển” thần tốc của Hải quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay quân sự cánh quạt nghiêng CMV-22B Osprey đã chính thức tham gia hạm đội của Hải quân Mỹ, để thay thế máy bay chở hàng C-2 Greyhound.

Nga chặn 2 máy bay tuần tra của Mỹ trên Biển Đen
Nga chặn 2 máy bay tuần tra của Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga ngày 29/6 được lệnh cất cánh khẩn cấp để chặn 2 máy bay quân sự của Mỹ tại khu vực Biển Đen.

Nga chặn 2 máy bay tuần tra của Mỹ trên Biển Đen

Nga chặn 2 máy bay tuần tra của Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga ngày 29/6 được lệnh cất cánh khẩn cấp để chặn 2 máy bay quân sự của Mỹ tại khu vực Biển Đen.