Máy bay trúng tên lửa Israel: Đại tá không quân Syria tử nạn

VOV.VN - Một phi công trên chiếc máy bay ném bom Su-22 của không quân Syria đã bị thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này bị Israel bắn hạ ngày 24/7.

Hãng tin Al Masdar dẫn nguồn tin quân sự Syria ngày 24/7 cho biết, một phi công trên chiếc máy bay ném bom Su-22 của không quân Syria đã bị thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này bị Israel bắn hạ hồi cùng ngày. Theo nguồn tin trên, phi công này được xác định là một đại tá của không quân Syria. Hiện chưa rõ số phận của phi công thứ 2.

Máy bay Su-24 của Syria. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn SANA, tại thời điểm bị tấn công, chiếc máy bay này hoạt động trên không phận Syria và đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cứ điểm của khủng bố gần ngôi làng Sayda ở thung lũng sông Yarmouk. Tuy nhiên quân đội Israel cáo buộc chiến máy bay này đã xâm nhập bên trong không phận Israel khoảng 1,6 km.

Tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, lực lượng này đã bắn 2 tên lửa Patriot vào máy bay Sukhoi của Syria vì xâm phạm không phận Israel. Theo văn phòng báo chí của quân đội Israel : “Kể từ sáng ngày 24/7, có sự gia tăng các hành động chiến tranh tại Syria và gia tăng hoạt động của không quân Syria. Lực lượng phòng vệ Israel luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ tiếp tục chống lại việc vi phạm  Hiệp địnhphân tách lực lượng năm 1974 giữa Israel và Syria”.

Hôm 24/7, các lực lượng của chính phủ Syria đã tiến hành hoạt động tiêu diệt các phần tử của nhóm cực đoan Jaysh Khalid bin-Walid, liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại cửa sông Yarmouk, nằm ở điểm giao cắt của biên giới Jordan với Cao nguyên Golan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc xung đột Syria đi về đâu sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ?
Cuộc xung đột Syria đi về đâu sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ?

VOV.VN - Hy vọng về việc đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Syria giữa Nga và Mỹ có lẽ vẫn xa vời khi hai bên còn nhiều quan điểm khác biệt.

Cuộc xung đột Syria đi về đâu sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Cuộc xung đột Syria đi về đâu sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ?

VOV.VN - Hy vọng về việc đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Syria giữa Nga và Mỹ có lẽ vẫn xa vời khi hai bên còn nhiều quan điểm khác biệt.

Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel
Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

VOV.VN - Những bức ảnh phần nào cho thấy mức độ tàn khốc của các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Syria gần khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

VOV.VN - Những bức ảnh phần nào cho thấy mức độ tàn khốc của các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Syria gần khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria
Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.