Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

VOV.VN - Ukraine sẽ không thể thắng Nga và Mỹ phải thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, ông Hugh De Santis, quan chức phụ trách chính sách NATO và kiểm soát vũ trang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Reagan nhận định.

Đánh bại Nga trên chiến trường và khôi phục sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine, trong đó có việc giành lại Crimea sẽ là "một hình phạt đích đáng cho cuộc tấn công vô cớ của Nga", ông De Santis bình luận.

"Tuy nhiên, điều này chẳng phải sẽ khiến Ukraine phải trả một cái giá đắt, cũng như dẫn đến nguy cơ chiến tranh lan rộng, với việc các vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được sử dụng, làm tồi tệ hơn sự gián đoạn kinh tế thế giới và sự phân cực của châu Âu?", ông De Santis đặt câu hỏi.

Theo cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ mang tính tiêu cực.

"Chiến thắng của quân đội Ukraine không khả thi và kết quả chiến tranh được quyết định qua đàm phán là mục tiêu thực tế duy nhất".

Do vậy, "Mỹ và đồng minh phải thuyết phục Kiev đưa cuộc chiến này đến hồi kết bằng cách áp đặt thêm những hạn chế với các gói hỗ trợ quân sự để gây ảnh hưởng", quan chức Mỹ cho hay.

Mỹ chủ động ủng hộ Ukraine trong suốt cuộc xung đột khi cung cấp cho Kiev vũ khí, tài chính và thông tin tình báo. Hồi tháng 5/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua gói cứu trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine.

Cựu quan chức Mỹ đề xuất, Tổng thống Zelensky và "những người ủng hộ ông ở Đông Âu cũng như các nước vùng Baltic" nên chấp nhận thực tế rằng Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập và nước này phải giao Donbass cũng như Crimea cho Nga để các cuộc đàm phán hòa bình thành công".

Các quan chức cấp cao Mỹ và EU gần đây cũng xác định đàm phán là một giải pháp phù hợp hơn cho cuộc xung đột, giữa bối cảnh các lực lượng của Nga tiếp tục tiến công vào Donbass.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, "đàm phán là một lựa chọn phù hợp nhưng cả hai bên phải đi đến kết luận của riêng mình".

Một vài ngày trước đó, Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã đề nghị khối này tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine và đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn nhằm vào Nga, đồng thời giải thích rằng điều đó sẽ giúp Kiev tăng cường vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow. Cách đó 1 tháng, ông Borrell cho rằng, cuộc chiến này phải kết thúc trên chiến trường với chiến thắng thuộc về Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?
Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?

VOV.VN - Sau 100 ngày giao tranh, kết cục cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều ngày càng chắc chắn là cuộc chiến này đang định hình châu Âu một cách sâu sắc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?

VOV.VN - Sau 100 ngày giao tranh, kết cục cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều ngày càng chắc chắn là cuộc chiến này đang định hình châu Âu một cách sâu sắc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk
Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh đánh chiếm thành phố Sievierodonetsk (Ukraine) trong bối cảnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã kéo dài hơn 100 ngày. Giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt trên đường phố.

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh đánh chiếm thành phố Sievierodonetsk (Ukraine) trong bối cảnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã kéo dài hơn 100 ngày. Giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt trên đường phố.

Bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi giao tranh leo thang ở miền Đông
Bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi giao tranh leo thang ở miền Đông

VOV.VN - Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 4 với trọng tâm xung đột hiện đang nằm ở vùng Donbass, phía Đông của Ukraine.

Bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi giao tranh leo thang ở miền Đông

Bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi giao tranh leo thang ở miền Đông

VOV.VN - Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 4 với trọng tâm xung đột hiện đang nằm ở vùng Donbass, phía Đông của Ukraine.