Mexico khai trương tuyến tàu điện ngầm mới gần 2 tỷ USD

(VOV) - Hiện Mexico City có hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất khu vực Mỹ Latin.

Hôm 30/10, Tổng thống Mexico Felipe Calderon và thị trưởng thành phố Mexico City  của Mexico Marcelo Ebrard đã tham dự buổi lễ khai trương tuyến tàu điện ngầm thứ 12 trong hệ thống tàu điện ngầm của nước này.

Đây là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông có kinh phí đầu tư lên đến 1,8 tỷ USD. Tuyến tàu điện ngầm mới dài 25 km, đi qua khu vực phía Nam thủ đô Mexico City, có thể chở 500.000 lượt khách mỗi ngày. Giới chức Mexico cho biết, tuyến tàu điện ngầm mới này có thể giúp hành khách rút ngắn thời gian đi lại từ 1 giờ rưỡi bằng ô tô hay xe buýt xuống còn 45 phút.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng thống Calderon nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hệ thống tàu điện ngầm trong việc giải quyết vấn đề giao thông của thủ đô:  “Đây là một giải pháp lâu dài và bền vững nhằm giải quyết các vấn đề giao thông và vận tải tại Mexico City. Tàu điện ngầm là loại hình vận tải hiện đại, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm và quan trọng hơn cả là nó giảm thiểu tác động đối với môi trường của thành phố”.

Hiện Mexico City có hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất khu vực Mỹ Latin. Hệ thống giao thông công cộng này được trợ giá với tiền vé rẻ nhất thế giới. Hành khách có thể đi đến hầu khắp các nơi trong thành phố từ 5 giờ sáng đến nửa đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bắt giữ nghi can tấn công tàu điện ngầm
Nhật Bản bắt giữ nghi can tấn công tàu điện ngầm

Takahashi, 54 tuổi, bị truy nã vì các tội danh liên quan tới các tội ác của giáo phái Aum

Nhật Bản bắt giữ nghi can tấn công tàu điện ngầm

Nhật Bản bắt giữ nghi can tấn công tàu điện ngầm

Takahashi, 54 tuổi, bị truy nã vì các tội danh liên quan tới các tội ác của giáo phái Aum

Cháy đường hầm tàu điện ngầm tại Moscow
Cháy đường hầm tàu điện ngầm tại Moscow

Không có đoàn tàu nào trong đường hầm vào thời điểm xảy ra đám cháy.

Cháy đường hầm tàu điện ngầm tại Moscow

Cháy đường hầm tàu điện ngầm tại Moscow

Không có đoàn tàu nào trong đường hầm vào thời điểm xảy ra đám cháy.

Belarus kết tội 2 kẻ đánh bom khủng bố tàu điện ngầm
Belarus kết tội 2 kẻ đánh bom khủng bố tàu điện ngầm

Công tố viên yêu cầu khép 2 tội phạm D’mitri Conovalov và V. Covalev bản án tử hình.

Belarus kết tội 2 kẻ đánh bom khủng bố tàu điện ngầm

Belarus kết tội 2 kẻ đánh bom khủng bố tàu điện ngầm

Công tố viên yêu cầu khép 2 tội phạm D’mitri Conovalov và V. Covalev bản án tử hình.

Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm
Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm

An ninh trên mạng lưới tàu điện ngầm của Moscow đã được thắt chặt trước ngày kỷ niệm

Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm

Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm

An ninh trên mạng lưới tàu điện ngầm của Moscow đã được thắt chặt trước ngày kỷ niệm

Mỹ buộc tội kẻ âm mưu tấn công khủng bố tàu điện ngầm
Mỹ buộc tội kẻ âm mưu tấn công khủng bố tàu điện ngầm

Tên Medunjanin, 27 tuổi có thể bị tuyên án tù chung thân khi bị đưa ra xét xử vào ngày 7/9 tới

Mỹ buộc tội kẻ âm mưu tấn công khủng bố tàu điện ngầm

Mỹ buộc tội kẻ âm mưu tấn công khủng bố tàu điện ngầm

Tên Medunjanin, 27 tuổi có thể bị tuyên án tù chung thân khi bị đưa ra xét xử vào ngày 7/9 tới

Cháy ga tàu điện ngầm, 30 người Hàn Quốc nhập viện
Cháy ga tàu điện ngầm, 30 người Hàn Quốc nhập viện

Vụ hỏa hoạn kéo dài khoảng 20 phút tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố cảng Busan

Cháy ga tàu điện ngầm, 30 người Hàn Quốc nhập viện

Cháy ga tàu điện ngầm, 30 người Hàn Quốc nhập viện

Vụ hỏa hoạn kéo dài khoảng 20 phút tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố cảng Busan

Nhật bắt giữ nghi can đầu độc ga tàu điện ngầm
Nhật bắt giữ nghi can đầu độc ga tàu điện ngầm

Nghi can tên là Naoko Kikuchi, 40 tuổi, cựu thành viên nhóm Aum Shinrikyo, đã bị bắt giữ tại thành phố Sagamihara, phía tây thủ đô Tokyo.

Nhật bắt giữ nghi can đầu độc ga tàu điện ngầm

Nhật bắt giữ nghi can đầu độc ga tàu điện ngầm

Nghi can tên là Naoko Kikuchi, 40 tuổi, cựu thành viên nhóm Aum Shinrikyo, đã bị bắt giữ tại thành phố Sagamihara, phía tây thủ đô Tokyo.