Mexico xét xử một thiếu niên sát thủ

Ngày 20/7, Jimenez Lugo, thiếu niên bị buộc tội là sát thủ cho một băng nhóm buôn bán ma túy tại Mexico, đã bị đưa ra xét xử.

Lugo, sinh ra tại Mỹ, bị buộc tội sát hại và chặt đầu 4 người Mexico vào năm ngoái. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy gần một cây cầu ở thành phố du lịch Cuernavaca, bang Morelos.

Trong một đoạn băng phỏng vấn, Lugo nói rằng hắn cảm thấy phạm một tội ác rất lớn, nhưng lo ngại đến cuộc sống của mình nếu như hắn không thực hiện các mệnh lệnh của tổ chức buôn bán ma túy Nam Thái Bình Dương.

Hình phạt tối đa cho vị thành niên bị kết tội tại Mexico là 3 năm tù giam. Phiên tòa xét xử Lugo tại Mexico sẽ diễn ra trong hai tuần với sự tham gia của ít nhất 60 nhân chứng.

Lugo, 14 tuổi, có biệt danh là "El Ponchis" tức mặt nạ, bị bắt cùng với chị gái 19 tuổi của hắn tại một sân bay gần thành phố Cuernavaca vào tháng 12, khi đang trên đường tới Tijuana, rồi định từ đó vượt sang Mỹ để ở với mẹ tại thành phố San Diego./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên