Miễn thị thực với Hộ chiếu phổ thông Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan vẫn tuân thủ nghiêm túc Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Thái Lan.​

Trong thời gian vừa qua, việc nhập cảnh vào Thái Lan xảy ra một số vụ việc liên quan thủ tục nhập cảnh đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông. Đặc biệt là thông báo ngày 26/6/2014 của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam về việc “chính sách miễn thị thực chỉ dành cho khách du lịch”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Thái Lan và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam nhằm giải thích rõ tình hình. Sau đây là thông tin mới nhất do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thông báo sau cuộc làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, toàn văn như sau:

“Chiều ngày 15/8/2014, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với Bộ Ngoại giao Thái Lan để làm rõ thêm quy định xuất nhập cảnh của Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, Thái Lan tuân thủ nghiêm túc Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Thái Lan ký ngày 9/5/2000, nhấn mạnh công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh miễn thị thực trong 30 ngày, dù với mục đích du lịch hay thăm người thân, kinh doanh, hội nghị…, miễn là không có hoạt động lao động bất hợp pháp tại Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, để ngăn chặn tình trạng lao động bất hợp pháp “nối visa” tái nhập cảnh Thái Lan, cơ quan chức năng có thể yêu cầu người xin nhập cảnh chứng minh mục đích vào Thái Lan.

Ví dụ, khách du lịch cần chứng minh tài chính, xuất trình đặt phòng khách sạn, vé máy bay khứ hồi theo quy định của Thái Lan và phù hợp với Hiệp định năm 2000 (Điều 3). Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, các quy định này áp dụng chung cho công dân tất cả các nước có hiệp định miễn thị thực với Thái Lan.

Về Thông báo ngày 26/6/2014 của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho rằng, có thể Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam giải thích thiếu chính xác quy định cụ thể về xuất nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ sớm kiểm tra lại nội dung thông báo này để điều chỉnh phù hợp”.

Thái Lan đang siết chặt việc quản lý xuất nhập cảnh áp dụng mọi loại đối tượng và không phân biệt quốc tịch, tập trung giải quyết vấn đề lợi dụng chính sách miễn thị thực nhằm tái nhập cảnh để “nối tạm trú” với mục đích ngăn chặn lao động bất hợp pháp. Hiện giữa Việt Nam và Thái Lan chưa có hiệp định hợp tác về lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

VOV.VN - Trước đó, bà Yingluck đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

VOV.VN - Trước đó, bà Yingluck đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - Nguyễn Tất Thành mới trình Quốc thư lên Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - Nguyễn Tất Thành mới trình Quốc thư lên Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực
Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Thái Lan cho rằng, đây là giải pháp kiểm soát những người lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp tại nước này.

Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Thái Lan cho rằng, đây là giải pháp kiểm soát những người lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp tại nước này.

Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức
Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du khách Việt Nam lại tiếp tục bị các cơ quan chức năng Thái Lan gây khó dễ khi đi du lịch bằng đường bộ và cả đường hàng không.

Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du khách Việt Nam lại tiếp tục bị các cơ quan chức năng Thái Lan gây khó dễ khi đi du lịch bằng đường bộ và cả đường hàng không.

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan sẽ là cầu nối tăng cường sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước. 

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan sẽ là cầu nối tăng cường sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước. 

Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước
Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước

VOV.VN - 4 cặp vợ chồng người Mỹ và Australia vừa bị ngăn không cho mang đứa con sinh ra bằng phương thức mang thai hộ xuất cảnh khỏi Thái Lan.

Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước

Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước

VOV.VN - 4 cặp vợ chồng người Mỹ và Australia vừa bị ngăn không cho mang đứa con sinh ra bằng phương thức mang thai hộ xuất cảnh khỏi Thái Lan.

Hai vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 người thương vong
Hai vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 người thương vong

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, tại các tỉnh cực Nam Thái Lan thường xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào lực lượng quân đội, cảnh sát.

Hai vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 người thương vong

Hai vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 người thương vong

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, tại các tỉnh cực Nam Thái Lan thường xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào lực lượng quân đội, cảnh sát.

Nhập nhằng miễn visa đơn phương và song phương vào Thái Lan
Nhập nhằng miễn visa đơn phương và song phương vào Thái Lan

Thái Lan thừa nhận họ đang xếp Việt Nam cùng lúc vào 2 nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ được miễn visa (đơn phương, visa du lịch) và song phương (theo Hiệp định).

Nhập nhằng miễn visa đơn phương và song phương vào Thái Lan

Nhập nhằng miễn visa đơn phương và song phương vào Thái Lan

Thái Lan thừa nhận họ đang xếp Việt Nam cùng lúc vào 2 nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ được miễn visa (đơn phương, visa du lịch) và song phương (theo Hiệp định).

Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan
Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan

VOV.VN - Hàng chục lưu học sinh Việt Nam đã tham dự các cuộc giao lưu với đại diện các nước ASEAN.

Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan

Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan

VOV.VN - Hàng chục lưu học sinh Việt Nam đã tham dự các cuộc giao lưu với đại diện các nước ASEAN.

Dấu ấn của quân đội trên chính trường Thái Lan
Dấu ấn của quân đội trên chính trường Thái Lan

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan hiện đang tạm thời chấp nhận vai trò của Quân đội trong một thời gian nhất định.

Dấu ấn của quân đội trên chính trường Thái Lan

Dấu ấn của quân đội trên chính trường Thái Lan

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan hiện đang tạm thời chấp nhận vai trò của Quân đội trong một thời gian nhất định.

Thái Lan vẫn thực thi hiệp định miễn thị thực với Việt Nam
Thái Lan vẫn thực thi hiệp định miễn thị thực với Việt Nam

VOV.VN - Người Việt Nam đi du lịch, thăm thân nhân, dự hội thảo… được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày

Thái Lan vẫn thực thi hiệp định miễn thị thực với Việt Nam

Thái Lan vẫn thực thi hiệp định miễn thị thực với Việt Nam

VOV.VN - Người Việt Nam đi du lịch, thăm thân nhân, dự hội thảo… được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày

Thái Lan sẽ bầu Thủ tướng lâm thời vào ngày 21/8
Thái Lan sẽ bầu Thủ tướng lâm thời vào ngày 21/8

VOV.VN - Hiện Đại tướng Prayuth vẫn được dư luận Thái Lan đánh giá là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thủ tướng lâm thời Thái Lan.

Thái Lan sẽ bầu Thủ tướng lâm thời vào ngày 21/8

Thái Lan sẽ bầu Thủ tướng lâm thời vào ngày 21/8

VOV.VN - Hiện Đại tướng Prayuth vẫn được dư luận Thái Lan đánh giá là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thủ tướng lâm thời Thái Lan.