Miền Trung: Mưa lũ làm 13 ngươi chết và mất tích

VOV.VN - Chiều (9/10), đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 13 người thiệt mạng và mất tích.

Đến chiều nay (9/10), đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 13 người thiệt mạng và mất tích, nhiều nhất là tỉnh Quảng Trị 2 người chết, 6 người mất tích. Hiện nay, lượng mưa đã giảm, mực nước trên các sông một số nơi đang xuống chậm. Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Mưa to gây sạt lở nặng nhiều tuyến đường lên các các xã vùng cao  của các huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nhiều nhà dân, trường học ở sát các sườn núi bị sạt lở. Các địa phương khẩn trương di dời hộ dân, giáo viên, học sinh các trường đến nơi an toàn.

Tại huyện miền núi Tây Giang, sau cơn bão số 5, các tuyến đường lên các xã vùng cao bị sạt lở chưa kịp khắc phục tiếp tục sụt trượt đất. Trong đó, tuyến đường Hồ Chí Minh và Tỉnh lộ 606 có gần 20 điểm sụt trượt đất, đá. Nặng nhất tuyến đường từ xã Tr’ Hy lên A Xan bị sạt lở nhiều điểm gây ách tắc giao thông và cô lập các xã vùng cao của huyện này.

Ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang tập trung khắc phục. Theo ông Arất Blúi, đợt mưa trước một số nơi đã sạt lở, đợt sau tiếp tục do trời mưa sạt lở tiếp, cây cối ngã đổ rất nhiều. Các đường nhánh vào các thôn khu dân cư không di chuyển được. Hiện trên địa bàn có 11 đơn vị phụ trách để khắc phục, tuyến nào cũng có đơn vị đứng điểm luôn.

Tại thành phố Đà Nẵng, mưa to gây ngập lụt cục bộ tại huyện Hòa Vang, thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, làm nhiều hồ nuôi tôm bị vỡ, ngập nước. Đến sáng nay, nước lũ ở các xã đã rút, tuy nhiên đến cuối buổi chiều nay, trên địa bàn lại có mưa to, mức nước trên sông Cu đê, sông Túy Loan đang lên trở lại gây ngập úng diện rộng.

Ông Phan Văn Tôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, hiện đang chỉ đạo tập trung khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở. Theo đó, chiều nay, Sở Giao thông Vận tải, Sở NN&PTNT và huyện Hòa Vang đi kiểm tra các điểm sạt lở đề xuất thành phố hỗ trợ khắc phục. Có mấy điểm sạt lở ở đường 601 ở xã Hòa Liên và Hòa Bắc, điểm sạt lở trên đường ADB5 xã Hòa Liên đi Hòa Bắc, tập trung sạt lở đến đâu xử lý đến đó.”

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác khi đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Bình Định. Chủ động ứng phó với mưa lũ, tỉnh Bình Định đã dự trữ hơn 7.300 tấn gạo, hàng ngàn thùng lương khô, mỳ tôm… cùng nhiều cơ số thuốc để khử khuẩn nguồn nước. Hiện tỉnh Bình Định còn hơn 1.500 ha lúa vụ thu chưa đến kỳ thu hoạch, nếu gặp mưa lũ thiệt hại sẽ rất lớn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu, tỉnh Bình Định cần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động đối phó với đợt áp thấp nhiệt đới sắp tới. Trong đó, phải triển khai cảnh báo ở khu vực tàu đắm, không để xảy ra tình trạng tàu va như vừa rồi. Chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản đã đền kỳ thu hoạch hoặc có phương án bảo đảm an toàn đối với diện tích chưa đến kỳ thu hoạch. Kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối,vùng trũng thấp sẵn sàng có phương án sơ tán dân đến nơi an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ
Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ làm cho 12.600 nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập, chủ yếu tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, huyện miền núi Minh Hóa.

Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ làm cho 12.600 nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập, chủ yếu tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, huyện miền núi Minh Hóa.

Mưa lũ gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông của tỉnh Kon Tum
Mưa lũ gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông của tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thất nhiệt đới, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum trời có mưa. 5/10 huyện, thành phố của tỉnh mưa lũ đã gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông.

Mưa lũ gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông của tỉnh Kon Tum

Mưa lũ gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông của tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thất nhiệt đới, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum trời có mưa. 5/10 huyện, thành phố của tỉnh mưa lũ đã gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông.

Mưa lũ tại miền Trung- Tây nguyên làm 4 người chết, 8 người mất tích
Mưa lũ tại miền Trung- Tây nguyên làm 4 người chết, 8 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã làm 4 người chết, 8 người mất tích. Hiện mực nước các sông đang xuống chậm.

Mưa lũ tại miền Trung- Tây nguyên làm 4 người chết, 8 người mất tích

Mưa lũ tại miền Trung- Tây nguyên làm 4 người chết, 8 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã làm 4 người chết, 8 người mất tích. Hiện mực nước các sông đang xuống chậm.