Mở rộng tìm kiếm MH370 dưới đáy biển

VOV.VN - Phía Australia cho rằng, việc cần thiết trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm là phải lập được bản đồ đáy biển.

Các quan chức Malaysia, Australia và Trung Quốc ngày 5/5 đã có cuộc gặp ở Canberra, Australia để bàn về các bước đi tiếp theo trong chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu trong cuộc gặp 3 bên ở Canberra hôm 5/5 (Ảnh: Getty Images)

Theo AP, tại cuộc họp này, các bên liên quan đã nhất trí để các chuyên gia của một Ủy ban quốc tế kiểm tra lại toàn bộ những dữ liệu liên quan đã thu thập được trong cuộc tìm kiếm kéo dài gần 2 tháng qua. Thông qua đó đảm bảo không có một manh mối nào bị bỏ sót và tái khẳng định việc tiếp tục tìm kiếm ở Ấn Độ Dương là đúng hướng.

Các quan chức cấp cao của Malaysia, Australia và Trung Quốc đều nhất trí quan điểm sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm MH370 dưới đáy Ấn Độ Dương, khu vực vốn trở thành trọng tâm của chiến dịch tìm kiếm sau khi các nhà phân tích tính toán đường bay của M370 dựa trên những dữ liệu vệ tinh và radar.

Việc tái phân tích các dữ liệu thu thập được trong chiến dịch tìm kiếm MH370 sẽ được triển khai từ 7/5 tới sau khi các đội tìm kiếm đã rà soát hơn 4,6 triệu km2 diện tích mặt biển ở Ấn Độ Dương mà không thu được kết quả.

Tướng không quân về hưu Angus Houston, người chỉ huy các hoạt động tìm kiếm nói với các phóng viên tại Canberra: “Chúng tôi đã đi đến giai đoạn này của cuộc tìm kiếm và sẽ là rất hợp lý khi quay trở lại xem xét kỹ những gì thu thập được để đảm bảo không có gì sai sót xảy ra”.

Cho đến nay, những gì thu thập được sau vụ mất tích đầy bí ẩn của MH370 là rất ít ỏi. Tuần trước, các hoạt động tìm kiếm manh mối liên quan đến MH370 trên mặt biển đã dừng lại sau khi các quan chức cho rằng, gần 2 tháng đã trôi qua, rất khó có thể tìm được mảnh vỡ nào của máy bay trôi nổi trên mặt biển.

Phó Thủ tướng Australia, ông Warren Truss nói: “Thật không may, tất cả những nỗ lực của chúng ta đã không thu được kết quả. Chúng tôi tự tin với những thông tin thu thập được và có cơ sở chắc chắn để triển khai tìm kiếm ở khu vực Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, trên thực tế, sự tự tin ấy chưa giúp chúng tôi phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay”.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Dương Tuyền Đường, ông Truss cho rằng, việc cần thiết trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm là phải lập được bản đồ đáy biển.

Các quan chức Malaysia, Australia và Trung Quốc cũng vạch ra kế hoạch tìm kiếm một khu vực dưới đáy biển rộng 60.000 km2 trong thời gian tới, đồng thời cho biết đang liên hệ với các Chính phủ cũng như các nhà thầu tư nhân để tìm thiết bị chuyên dụng có thể lặn sâu hơn Bluefin-21.

Bluefin-21 có khả nặng lặn tới độ sâu 4.500m, tuy nhiên, độ sâu thực tế ở khu vực Ấn Độ Dương vẫn là một bí ẩn. Ông Truss nói: “Chính vì việc không thể lập được bản đồ đáy biển nên không ai dám chắc rằng MH370 không nằm trong khu vực Bluefin-21 đã rà soát”.

Ông Truss cho biết, trước khi tìm được thiết bị có khả năng lặn sâu hơn Bluefin-21, tàu ngầm tự hành này tạm thời vẫn sẽ được sử dụng để tìm kiếm MH370./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hẹp qui mô tìm kiếm máy bay MH370 mất tích
Thu hẹp qui mô tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Giai đoạn mới sẽ tập trung nhiều vào việc tìm kiếm dưới đáy biển.

Thu hẹp qui mô tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Thu hẹp qui mô tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Giai đoạn mới sẽ tập trung nhiều vào việc tìm kiếm dưới đáy biển.

Chuẩn bị tổ chức đám tang cho hành khách MH370
Chuẩn bị tổ chức đám tang cho hành khách MH370

Đám tang đầu tiên của hành khách xấu số trên chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của Malaysia sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

Chuẩn bị tổ chức đám tang cho hành khách MH370

Chuẩn bị tổ chức đám tang cho hành khách MH370

Đám tang đầu tiên của hành khách xấu số trên chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của Malaysia sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

Malaysia tuyên bố tìm kiếm MH370 bước sang giai đoạn mới
Malaysia tuyên bố tìm kiếm MH370 bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về chiếc máy bay mất tích một cách đầy bí ẩn này.

Malaysia tuyên bố tìm kiếm MH370 bước sang giai đoạn mới

Malaysia tuyên bố tìm kiếm MH370 bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về chiếc máy bay mất tích một cách đầy bí ẩn này.

Malaysia: Công bố báo cáo sơ bộ đầu tiên về phi cơ MH370
Malaysia: Công bố báo cáo sơ bộ đầu tiên về phi cơ MH370

Theo báo cáo 4 giờ trôi qua kể từ khi các quan chức nhận ra chiếc máy bay đã biến mất thì họ mới chính thức tiến hành hoạt động cứu hộ.

Malaysia: Công bố báo cáo sơ bộ đầu tiên về phi cơ MH370

Malaysia: Công bố báo cáo sơ bộ đầu tiên về phi cơ MH370

Theo báo cáo 4 giờ trôi qua kể từ khi các quan chức nhận ra chiếc máy bay đã biến mất thì họ mới chính thức tiến hành hoạt động cứu hộ.

Vụ phi cơ MH370: Vẫn triển khai tìm kiếm trên vịnh Bengal
Vụ phi cơ MH370: Vẫn triển khai tìm kiếm trên vịnh Bengal

VOV.VN - Dù có những nghi ngại về thông tin có dấu vết phi cơ mất tích ở đây, Bangladesh vẫn cử tàu hải quân ra tìm kiếm.

Vụ phi cơ MH370: Vẫn triển khai tìm kiếm trên vịnh Bengal

Vụ phi cơ MH370: Vẫn triển khai tìm kiếm trên vịnh Bengal

VOV.VN - Dù có những nghi ngại về thông tin có dấu vết phi cơ mất tích ở đây, Bangladesh vẫn cử tàu hải quân ra tìm kiếm.

Trung Quốc dốc toàn lực tìm kiếm máy bay MH370
Trung Quốc dốc toàn lực tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN -Tàu hải quân 872 của Trung Quốc đã lên đường tới vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương tham gia tìm kiếm...

Trung Quốc dốc toàn lực tìm kiếm máy bay MH370

Trung Quốc dốc toàn lực tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN -Tàu hải quân 872 của Trung Quốc đã lên đường tới vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương tham gia tìm kiếm...

Malaysia bác thông tin bắt 11 nghi can khủng bố MH370
Malaysia bác thông tin bắt 11 nghi can khủng bố MH370

VOV.VN -Theo cảnh sát Malaysia thì 11 nghi can này bị cảnh sát bắt do liên quan tới kế hoạch định tham gia chiến đấu tại Syria

Malaysia bác thông tin bắt 11 nghi can khủng bố MH370

Malaysia bác thông tin bắt 11 nghi can khủng bố MH370

VOV.VN -Theo cảnh sát Malaysia thì 11 nghi can này bị cảnh sát bắt do liên quan tới kế hoạch định tham gia chiến đấu tại Syria

Trung Quốc, Malaysia, Australia đối thoại 3 bên về MH370
Trung Quốc, Malaysia, Australia đối thoại 3 bên về MH370

VOV.VN - Hiện có nhiều nước cũng bày tỏ mong muốn giúp đỡ 3 nước tham gia chính trong quá trình tìm kiếm MH370.

Trung Quốc, Malaysia, Australia đối thoại 3 bên về MH370

Trung Quốc, Malaysia, Australia đối thoại 3 bên về MH370

VOV.VN - Hiện có nhiều nước cũng bày tỏ mong muốn giúp đỡ 3 nước tham gia chính trong quá trình tìm kiếm MH370.

Trung Quốc, Australia và Malaysia hợp tác tìm máy bay MH370
Trung Quốc, Australia và Malaysia hợp tác tìm máy bay MH370

VOV.VN -Malaysia tin tưởng thông qua hợp tác, sớm muộn sẽ tìm thấy chiếc máy bay bị mất tích ngày 8/3.

Trung Quốc, Australia và Malaysia hợp tác tìm máy bay MH370

Trung Quốc, Australia và Malaysia hợp tác tìm máy bay MH370

VOV.VN -Malaysia tin tưởng thông qua hợp tác, sớm muộn sẽ tìm thấy chiếc máy bay bị mất tích ngày 8/3.

Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở vịnh Bengal
Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở vịnh Bengal

VOV.VN - Các chuyên gia và giới chức Australia đều không đánh giá cao khả năng tìm thấy MH370 tại khu vực này.

Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở vịnh Bengal

Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở vịnh Bengal

VOV.VN - Các chuyên gia và giới chức Australia đều không đánh giá cao khả năng tìm thấy MH370 tại khu vực này.