Mối đe dọa “bom thư” làm gia tăng căng thẳng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

VOV.VN - Ít nhất 8 gói bưu kiện đáng ngờ đã được chặn lại trước khi đến tay người nhận, trong đó có cựu Tổng thống Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton.

Một loạt bưu kiện chứa thiết bị nổ và bom ống được phát hiện gửi tới nhà riêng một số thành viên cấp cao đảng Dân chủ, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton cũng như trụ sở kênh truyền hình CNN. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vụ việc đang được làm rõ, trong khi chính giới Mỹ kêu gọi sự đoàn kết nội bộ và lên án các hành động bạo lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa  kỳ vào ngày 6/11 tới.

Một bưu kiện có chứa thiết bị nổ được gửi tới tòa nhà Time Warner, nơi có văn phòng CNN tại New York ngày 24/10. Ảnh: Reuters

Ít nhất 8 gói bưu kiện đáng ngờ đã được chặn lại trước khi đến tay người nhận, bao gồm cựu Bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder, Cựu Giám đốc CIA John Brennan và một nhà tài trợ quan trọng của Đảng Dân chủ George Soros. 2 gói bưu kiện khả nghi cũng được gửi tới nghị sĩ Maxine Waters. Các nhà điều tra đang xử lí một gói bưu kiện khả nghi, có địa chỉ gửi tới cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Không có gói bưu kiện nào phát nổ và không ai bị thương. Tuy nhiên, thông tin về các mối đe dọa bom thư làm gia tăng căng thẳng tại một quốc gia đang bị phân cực trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6/11. Hiện nay đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang nắm đa số ghế ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, nhưng rất có thể điều này sẽ thay đổi sau kỳ bầu cử.

Một số nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã cáo buộc Tổng thống Trump làm gia tăng căng thẳng chính trị và gây chia rẽ trong lòng nước Mỹ bằng những ngôn từ và hành động của mình. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump lại  kêu gọi giới truyền thông chấm dứt "sự thù địch" và "các cuộc tấn công giả mạo" khi bình luận về vấn đề bom thư.

Ông Trump khẳng định các hành động bạo lực chính trị "không có chỗ" trên đất Mỹ: “Bất cứ hành động đe dọa chính trị bạo lực nào cũng sẽ là một vụ tấn công nhằm vào nền dân chủ của nước Mỹ. Không có quốc gia nào có thể thành công nếu bỏ qua bạo lực hay đe dọa bạo lực, ép buộc hoặc kiểm soát chính trị. Những hành động đó cần phải bị lên án và đưa ra xét xử. Tất cả những gì chúng tôi muốn đó là hợp tác cùng nhau mang lại hòa bình, thịnh vượng và chúng ta có thể làm được điều này”.

Chính giới Mỹ đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết nội bộ và lên án các hành động bạo lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp tới. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, nước Mỹ đang trong "thời kỳ nhiễu loạn" và người dân, chính giới cần đoàn kết, gạt bỏ mọi chia rẽ sâu sắc. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện cho rằng, mục tiêu tấn công nhằm vào các nghị sĩ đảng Dân chủ có thể coi là các hành động "khủng bố trong nước".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, ông đang huy động mọi nguồn lực để làm sáng tỏ vụ việc: “Chúng tôi lên án những hành động bạo lực này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Những hành vi hèn nhát này là đáng khinh và không có chỗ trong xã hội Mỹ. Tôi đảm bảo rằng chúng tôi đã triển khai đầy đủ các nguồn lực của FBI, Cơ quan mật vụ Mỹ  và họ đang làm việc rất chặt chẽ với các quan chức thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát các cuộc điều tra này và những người chịu trách nhiệm sẽ được đưa ra công lý”.

Cục điều tra Liên bang Mỹ cũng thông báo đang tiến hành điều tra để xác định và bắt giữ bất cứ ai liên quan đến việc gửi các gói bưu kiện này.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 6/11. Trong cuộc bầu cử này, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu ra toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35/100 ghế Thượng viện, 36 Thống đốc bang cùng khoảng 6.000 ghế (tương đương gần 82% tổng số ghế) trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ.

Thăm dò dư luận cho thấy các nghị sĩ đảng Dân chủ có cơ hội giành thế đa số tại Hạ viện nhưng đảng này sẽ gặp khó khăn lớn hơn trong cuộc đua vào Thượng viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton
Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

VOV.VN - Một loạt bưu kiện chứa vật liệu gây nổ được gửi tới Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton.

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

VOV.VN - Một loạt bưu kiện chứa vật liệu gây nổ được gửi tới Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton.

Nhà Trắng lên án âm mưu tấn công bằng bom nhằm vào các cựu tổng thống
Nhà Trắng lên án âm mưu tấn công bằng bom nhằm vào các cựu tổng thống

VOV.VN -Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 24/10 đã ra tuyên bố lên án các âm mưu tấn công bằng bưu kiện chứa bom nhắm vào các cựu Tổng thống

Nhà Trắng lên án âm mưu tấn công bằng bom nhằm vào các cựu tổng thống

Nhà Trắng lên án âm mưu tấn công bằng bom nhằm vào các cựu tổng thống

VOV.VN -Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 24/10 đã ra tuyên bố lên án các âm mưu tấn công bằng bưu kiện chứa bom nhắm vào các cựu Tổng thống

Mỹ huy động toàn bộ nguồn lực điều tra các âm mưu tấn công bằng bom
Mỹ huy động toàn bộ nguồn lực điều tra các âm mưu tấn công bằng bom

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định bạo lực chính trị sẽ không bao giờ có chỗ ở nước Mỹ.

Mỹ huy động toàn bộ nguồn lực điều tra các âm mưu tấn công bằng bom

Mỹ huy động toàn bộ nguồn lực điều tra các âm mưu tấn công bằng bom

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định bạo lực chính trị sẽ không bao giờ có chỗ ở nước Mỹ.

Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom
Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

VOV.VN -Trong ngày 24/10, một loạt bưu kiện chứa bom được gửi tới các chính khách hàng đầu của Mỹ, trong đó có cựu tổng thống Obama, Clinton và văn phòng CNN.

Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

VOV.VN -Trong ngày 24/10, một loạt bưu kiện chứa bom được gửi tới các chính khách hàng đầu của Mỹ, trong đó có cựu tổng thống Obama, Clinton và văn phòng CNN.