Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).

Ông Sullivan cho biết, các nhà lãnh đạo NATO sẽ thảo luận về cách ứng phó với những mối đe dọa như vậy, đồng thời tái khẳng định Mỹ không thấy có bất cứ lý do gì để điều chỉnh khả năng hạt nhân của nước này.

Phát biểu với báo chí trong chuyến đi tới Brussels, ông Sullivan nêu rõ: “Tất nhiên đó là điều mà chúng tôi sẽ phải tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác, cũng như tiếp xúc trực tiếp với phía Nga”.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói thêm: “Chúng tôi có một khái niệm về an ninh nội địa và điều đó đã được công bố. Bạn có thể thấy có rất nhiều lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu có một mối đe dọa hiện hữu với đất nước của chúng tôi thì vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng theo khái niệm mà chúng tôi đã đưa ra”.

Liên quan đến lệnh trừng phạt Nga, ông Sullivan cho biết vòng trừng phạt mới mà Mỹ và châu Âu có kế hoạch áp đặt lên Nga sẽ nhắm vào các nhân vật chính trị, các nhà tài phiệt và các tổ chức của nước này. Mỹ sẽ công bố các biện pháp đó cùng với đồng minh trong ngày 24/3.

Trước đó, ngày 22/3, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN (Mỹ), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi thấy có "mối đe dọa sống còn" với nước này. Song ông Dmitry Peskov không nêu rõ đó là những mối đe dọa nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?
Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, chính phủ Mỹ đang chuyển các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà nước này bí mật sở hữu cho Ukraine.

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, chính phủ Mỹ đang chuyển các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà nước này bí mật sở hữu cho Ukraine.

Mỹ tuyên bố muốn duy trì quan hệ với Nga
Mỹ tuyên bố muốn duy trì quan hệ với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 22/3 cho biết, Mỹ và Nga sẽ duy trì hoạt động của các phái bộ ngoại giao ở mỗi nước và sẽ tiếp tục giữ các kênh giảm xung đột.

Mỹ tuyên bố muốn duy trì quan hệ với Nga

Mỹ tuyên bố muốn duy trì quan hệ với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 22/3 cho biết, Mỹ và Nga sẽ duy trì hoạt động của các phái bộ ngoại giao ở mỗi nước và sẽ tiếp tục giữ các kênh giảm xung đột.

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine
Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại đối với các bên tham chiến, cũng như các nhân tố toàn cầu.

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại đối với các bên tham chiến, cũng như các nhân tố toàn cầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?

VOV.VN - Nếu Nga dấy lên mối đe dọa đối với các nước thành viên NATO giáp biên giới Ukraine, họ sẽ kêu gọi hỗ trợ quân sự từ liên minh. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều đồng minh miễn cưỡng triển khai binh sỹ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?

VOV.VN - Nếu Nga dấy lên mối đe dọa đối với các nước thành viên NATO giáp biên giới Ukraine, họ sẽ kêu gọi hỗ trợ quân sự từ liên minh. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều đồng minh miễn cưỡng triển khai binh sỹ.

NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine
NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không cử quân đội tới Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ở Brussels khi bình luận về đề xuất của Ba Lan với liên minh về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây.

NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine

NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không cử quân đội tới Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ở Brussels khi bình luận về đề xuất của Ba Lan với liên minh về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây.