Mối lo an ninh trước thềm bầu cử Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Kiev đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an nhằm tìm giải pháp cho những bất ổn tại miền Đông.

Những ngày qua, đụng độ vẫn tiếp tục xảy ra giữa lực lượng an ninh và lực lượng ly khai tại một số khu vực ở miền Đông, khiến nhiều người thương vong. An ninh vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện khiến dư luận lo ngại về khả năng Ukraine có thể tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống.

Một binh sỹ Ukraine tại hiện trường vụ giao tranh với lực lượng ly khai ở miền Đông hôm 22/5 (Ảnh: AP)

Trước tình hình này, chính quyền Kiev hôm 22/5 đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an nhằm tìm giải pháp cho những bất ổn tại miền Đông. 

Chính quyền Kiev ngày 22/5 cho biết, 13 nhân viên quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với các phần tử ly khai tại Donetsk, miền Đông Ukraine. Theo thông tin từ Bộ quốc phòng Ukraine, những kẻ “khủng bố” có vũ trang đã tấn công một chốt kiểm soát tại khu vực Volnovakha thuộc Donetsk. Trong khi đó, nhà chức trách tại Donetsk cho biết, con số thương vong có thể lên tới hàng chục người.

Tại Lugansk, ngày 22/5, sau khi xung đột xảy ra làm một người chết và hai người bị thương, người đứng đầu Lugansk, ông Valery Bolotov tuyên bố thiết quân luật tại khu vực này. Chính quyền Lugansk cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành các hành động gây hấn và chống lại dân thường trong khi lực lượng dân quân của Lugansk lại không được trang bị vũ khí để ngăn chặn các cuộc tấn công.

Ông Bolotov kêu gọi Nga triển khai các lực lượng quân đội gìn giữ hòa bình, bảo vệ dân thường tại Lugansk. Trong khi đó, thị trưởng tự phong của Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomaryov cùng ngày cũng cảnh báo sẵn sàng đối đầu với quân đội Ukraine.

Ông Ponomaryov nói: “Nếu chính quyền Kiev không đưa quân đội ra khỏi đây, chúng tôi sẽ làm việc này, dù sẽ phải mất nhiều thời gian. Có thể là một tháng hoặc nhiều hơn thế, nhưng quân đội của chính quyền Kiev sẽ phải rút khỏi đây.”

Trong bối cảnh xung đột leo thang ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở các khu vực miền Đông Ukraine. Thủ tướng Yatsenyuk cho rằng, Nga đã can thiệp khiến cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang và cố gắng gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.

Ông Yatsenyuk nói: “Chúng tôi kêu gọi các đối tác của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an càng sớm càng tốt. Tại cuộc họp này, chúng tôi sẽ đưa ra các bằng chứng cho thấy sự leo thang trong cuộc xung đột hiện nay”.

Mỹ cũng đe dọa gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, nếu Moscow làm cuộc bầu cử ở Ukraine bị gián đoạn. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ những chỉ trích này và cáo buộc chính quyền Kiev thân phương Tây đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich cho biết, chính quyền Kiev không muốn thực hiện các bước đi được Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu đề xuất, nhằm làm giảm căng thẳng tại Ukraine. Nga kêu gọi Kiev ngừng các hoạt động vũ trang chống lại các phần tử ly khai, đồng thời cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine nếu như bạo lực vẫn không chấm dứt tại nước này.

Cùng quan điểm này, đại diện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu tại Ukraine Wolfgang Ischinger nói: “Tôi hy vọng rằng lực lượng quân sự sẽ không được triển khai từ bây giờ cho đến khi kết thúc tiến trình bầu cử, nhằm cho phép thúc đẩy tiến trình bầu cử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên