Mỗi ngày Mỹ thiệt hàng triệu USD do thời tiết cực đoan
VOV.VN - Đà phục hồi kinh tế Mỹ đã bị chậm đáng kể do một loạt trận bão tuyết. Nước này còn chịu ảnh hưởng của hạn hán nghiêm trọng.
Hiện tượng thời tiết bất thường với đợt rét kỷ lục hồi đầu tháng 1 ở nhiều bang tại nước Mỹ, cộng với một loạt trận bão tuyết lớn kể từ đầu năm tới nay đã làm chậm đáng kể đà phục hồi đang có chiều hướng tốt dần lên của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo ước tính của Trung tâm Dự báo tài chính Mỹ, những đợt bão tuyết mới có thể gây thiệt hại hàng triệu USD cho nền kinh tế Mỹ mỗi ngày. Ngoài ra, bang California ở miền Tây nước Mỹ cũng đang phải hứng chịu tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua.
Tổng thống Obama (ảnh: WashingtonPost) |
Kết quả khảo sát chung của hãng tin Reuters và Đại học Michigan cũng cho biết, trong thời gian tới người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi tiêu tiết kiệm hơn do phải trả nhiều tiền hơn cho các hóa đơn nhiên liệu sưởi ấm trong vài tháng qua.
Các bang vùng phía Đông nước Mỹ đang phải tiếp tục đối phó và khắc phục hậu quả của trận bão tuyết khủng khiếp làm tê liệt nhiều bang trong 4 ngày qua. Với lượng tuyết từ 40cm đến 60cm trút xuống trong vài ngày qua, nhiều tuyến giao thông huyết mạch của nền kinh tế Mỹ cho tới nay vẫn bị tê liệt. Theo thống kê sơ bộ, trận bão tuyết bắt đầu từ ngày 12/2 đến nay đã làm thiệt mạng ít nhất 20 người, chủ yếu do tai nạn giao thông.
Riêng trong ngày hôm qua, tại các bang vùng Đông Bắc tiếp tục có khoảng 1.400 chuyến bay bị hủy bỏ và khoảng 2.400 chuyến bị chậm trễ. Hàng triệu người dân Mỹ hiện vẫn đang phải sinh sống trong điều kiện không có điện do hậu quả của trận bão tuyết. Bão tuyết và giá lạnh ảnh hưởng đến nhiều trường học và các gia đình khi họ phải tìm những biện pháp để trông trẻ. Các nhà quản lý trường học dự định cho học sinh học bù và có thể kéo dài thời gian học sang mùa hè.
Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) đã mang máy phát điện, thức ăn, nước uống, chăn và giường đến Atlanta, một trung tâm khẩn cấp ở thành phố lớn nhất miền Nam để hỗ trợ những người dân vô gia cư và những người có nhà hư hỏng trong đợt bão tuyết. Do nhận được cảnh báo bão tuyết sẽ không có dấu hiệu suy yếu trong những ngày tới, những kệ thực phẩm và hàng hóa thiết yếu tại nhiều siêu thị ở Mỹ đã trống trơn do người dân tranh thủ mua đồ dự trữ.
Một minh chứng khác cho tình trạng thời tiết bất thường là bang California ven biển miền Tây nước nước Mỹ đang phải hứng chịu tình trạng hạn hán được cho là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua. Tổng thống Barack Obama hôm qua đã có chuyến thị sát các khu vực đang phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất tại này. Đây là bang sản xuất một nửa sản lượng rau và hoa quả của Mỹ. Giới chức địa phương cho biết gần 92% diện tích bang California bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán bất thường hiện nay, gây ra tình trạng thiếu nguồn nước cho nông nghiệp.
Phát biểu khi đến thăm một trang trại tại California, Tổng thống Obama cam kết trong vòng hai tháng tới sẽ hỗ trợ 100 triệu USD giúp nông dân California bù đắp những thiệt hại do tình trạng hạn hán gây ra.
Song ông Obama cũng bày tỏ tình hình trong năm nay sẽ rất khó khăn: “Tôi thông báo những chương trình hành động mới rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ những nông dân đang phải làm việc vất vả ở đây. Trước tiên, chúng tôi sẽ cung cấp khoản tiền trị giá 100 triệu USD từ dự luật nông nghiệp mà tôi đã ký tuần trước để giúp đỡ các chủ trang trại duy trì các đàn gia súc. Thứ hai, tuần trước tôi đã thông báo 20 triệu USD hỗ trợ các cộng đồng bị hạn hán và hôm nay chúng tôi thông báo hỗ trợ thêm 15 triệu USD cho California và các bang khác đang phải hứng chịu tình trạng hạn hán nghiêm trọng”.
Tổng thống Obama cũng cho biết chính phủ liên bang sẽ giúp bang California điều chỉnh các chính sách nhằm duy trì và tạo thêm nguồn nước cho nông nghiệp. Ông Obama cũng chỉ ra mối liên hệ giữa những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua tại bang này với tình trạng ấm nóng toàn cầu./.