Mối quan hệ Đức-Hy Lạp sẽ không bị ảnh hưởng

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 30/12 đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của Đại sứ Đức tại thủ đô Athen xảy ra trước đó cùng ngày.

Song, Chính phủ Đức khẳng định, mối quan hệ song phương tốt đẹp với Hy Lạp sẽ không bị phương hại bởi vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Đức Frank Steinmeier cho biết, những kẻ tấn công đã thất bại khi muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa Đức và Hy Lạp.

Khu vực xung quanh nhà riêng nơi Đại sứ Đức tại Hy Lạp bị tấn công (Ảnh EPA)

Đồng thời, ông Steinmeier hoan nghênh những phản ứng nhanh chóng của chính phủ Hy Lạp sau vụ việc này, khi Athen đảm bảo sẽ đẩy mạnh các biện pháp an ninh và làm tất cả những gì có thể để đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ra trước pháp luật.

Rạng sáng 30/12, nhà riêng của Đại sứ Đức tại Hy Lạp Wolfgang Dold đã bị trúng hàng loạt đạn bắn từ súng tự động.

Mặc dù không có thương vong, song chính quyền Athen cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố nhằm bôi nhọ hình ảnh Hy Lạp trước khi nước này tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3
Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

VOV.VN - Bà Merkel được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 với 462 phiếu thuận, 150 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

VOV.VN - Bà Merkel được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 với 462 phiếu thuận, 150 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Cựu tài phiệt Nga Khodorkovsky sang Đức sau khi được ân xá
Cựu tài phiệt Nga Khodorkovsky sang Đức sau khi được ân xá

VOV.VN -Là người đứng đầu tập đoàn dầu mỏ Yukos hiện nay đã bị giải thể, Khodorkovsky từng là tỷ phú giàu nhất nước Nga.

Cựu tài phiệt Nga Khodorkovsky sang Đức sau khi được ân xá

Cựu tài phiệt Nga Khodorkovsky sang Đức sau khi được ân xá

VOV.VN -Là người đứng đầu tập đoàn dầu mỏ Yukos hiện nay đã bị giải thể, Khodorkovsky từng là tỷ phú giàu nhất nước Nga.

Thủ tướng Đức tới thăm Pháp ngay sau khi tái đắc cử
Thủ tướng Đức tới thăm Pháp ngay sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà Angela Merkel trong nhiệm kỳ 3 làm Thủ tướng Đức.

Thủ tướng Đức tới thăm Pháp ngay sau khi tái đắc cử

Thủ tướng Đức tới thăm Pháp ngay sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà Angela Merkel trong nhiệm kỳ 3 làm Thủ tướng Đức.

Snowden xin cấp quy chế tỵ nạn tại Đức
Snowden xin cấp quy chế tỵ nạn tại Đức

VOV.VN - Cựu nhân viên CIA này cũng tỏ ý nghi ngờ về việc Quốc hội Mỹ xem xét lại cách tiếp cận đối với hoạt động theo dõi của Mỹ.

Snowden xin cấp quy chế tỵ nạn tại Đức

Snowden xin cấp quy chế tỵ nạn tại Đức

VOV.VN - Cựu nhân viên CIA này cũng tỏ ý nghi ngờ về việc Quốc hội Mỹ xem xét lại cách tiếp cận đối với hoạt động theo dõi của Mỹ.

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh
Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

VOV.VN - Dự kiến, trong sáng nay, bà Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

VOV.VN - Dự kiến, trong sáng nay, bà Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu
Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ tới Afghanistan
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ tới Afghanistan

Đức sẽ "hoàn tất kế hoạch đã khởi động" với quốc gia Tây Nam Á này.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ tới Afghanistan

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ tới Afghanistan

Đức sẽ "hoàn tất kế hoạch đã khởi động" với quốc gia Tây Nam Á này.