Moscow cáo buộc Mỹ mở chiến dịch nhằm “bôi nhọ” Nga
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh cho lời cáo buộc của họ.
Ngày 25/7, RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Mỹ đang đưa ra một chiến dịch nhằm bôi nhọ Nga trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine và "Moscow cảm thấy đang bị xúc phạm bởi những lời cáo buộc vô căn cứ từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ".
Trước đó, ngày 24/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói với báo chí tại Washington rằng Nga đang có kế hoạch cung cấp “tên lửa hạng nặng” cho lực lượng ly khai vùng Lugansk và Donetsk của Ukraine.
Bà Harf cũng tuyên bố rằng có những “bằng chứng” cho thấy quân đội Nga đã nã pháo qua biên giới nhằm vào lực lượng quân đội ở Kiev.
RT đã trích dẫn nội dung tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga: “Bà Marie Harf đã đưa ra những lời sáo rỗng nhằm chống lại Nga”.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh cho lời cáo buộc của họ, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi những bằng chứng mà Mỹ đề cập đến không tồn tại.
“Mục tiêu của những hành động bôi nhọ này rõ ràng là nhằm che giấu những gì thực sự đang xảy ra ở Ukraine, và để bào chữa cho việc bảo trợ Chính quyền hiện tại ở Kiev”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
Moscow cũng nhắc lại rằng bằng cách hỗ trợ Chính quyền đương nhiệm Ukraine, Mỹ đang “đẩy chế độ mới ở đất nước này vào một cuộc thảm sát dân số nói tiếng Nga, khi những người này đòi hỏi quyền lợi hợp pháp của mình được tôn trọng".
Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Chính quyền Mỹ nên dừng lại việc đổ lỗi. Nếu như việc thừa nhận sự thật là quá khó khăn đối với Mỹ, Mỹ chỉ nên im lặng”.
Phía Nga cũng bày tỏ sự hối tiếc rằng "công tác tuyên truyền thông tin nhằm chống lại Nga" của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ dẫn đến gia tăng căng thẳng hơn trong quan hệ 2 nước./.