Moscow tố phương Tây gây khó dễ cho việc Nga tổ chức World Cup 2018

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phương Tây đang tìm mọi cách để phá hỏng việc tổ chức World Cup tại Nga.

Hôm 1/4, Nga đã lên tiếng cáo buộc phương Tây dùng các biện pháp chiến tranh ngoại giao với mục đích cô lập nước Nga trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiến hành giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018.

Nga đăng cai World Cup bóng đá 2018.

Trả lời phỏng vấn trên  kênh truyền hình 5 của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết: Phương Tây đang tìm mọi cách để loại bỏ World Cup này khỏi Nga, phá hỏng việc tổ chức World Cup tại Nga. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ không thể xảy ra. 

Sau khi xảy ra căng thẳng giữa Nga và Anh liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái nghi ngờ bị đầu độc, các quan chức Anh đã thảo luận với những người đồng cấp Mỹ và châu Âu về việc sẽ tẩy chay World Cup trong trường hợp tìm thấy sự liên quan của Nga đằng sau vụ việc.

Cho đến nay, ngoài Anh, đã có Ireland, Thụy Điển và Đan Mạch thừa nhận khả năng có thể tẩy chay hoạt động thể thao này. 

Ngày 4/3, chính quyền Anh sau khi buộc tội Nga đầu độc cựu điệp viên  hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông ta ở thành phố Salisbury, Anh, đã trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga. Sau hành động này của Anh, 25 nước châu Âu, cũng như Mỹ, Canada và Australia đã trục xuất tổng cộng 153 nhà ngoại giao Nga để tỏ “tình đoàn kết” với Anh.

Bộ Ngoại giao Nga đã đáp trả tương xứng bằng việc trục xuất 150 nhà ngoại giao của các nước này. Đồng thời, hôm qua, 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, Anh sẽ phải đưa thêm hơn 50 nhà ngoại giao ở Nga về nước theo yêu cầu cân bằng số lượng nhà ngoại giao của Moscow tại Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước
Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

VOV.VN - Ngày 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London, Anh ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

VOV.VN - Ngày 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London, Anh ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Vụ Skripal: Căng thẳng giữa Nga và phương Tây chưa có hồi kết
Vụ Skripal: Căng thẳng giữa Nga và phương Tây chưa có hồi kết

VOV.VN - Phương Tây vẫn kiên quyết giữ lập trường cứng rắn, trong khi Nga khẳng định sẽ đáp trả việc các nước trục xuất các nhà ngoại giao của Moscow.

Vụ Skripal: Căng thẳng giữa Nga và phương Tây chưa có hồi kết

Vụ Skripal: Căng thẳng giữa Nga và phương Tây chưa có hồi kết

VOV.VN - Phương Tây vẫn kiên quyết giữ lập trường cứng rắn, trong khi Nga khẳng định sẽ đáp trả việc các nước trục xuất các nhà ngoại giao của Moscow.

Nga-Anh căng thẳng liên quan đến vụ Cựu Đại tá tình báo bị đầu độc
Nga-Anh căng thẳng liên quan đến vụ Cựu Đại tá tình báo bị đầu độc

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Anh đã trở nên căng thẳng liên quan đến vụ cựu Đại tá tình báo Nga Sergey Skripal, 66 tuổi, bị đầu độc.

Nga-Anh căng thẳng liên quan đến vụ Cựu Đại tá tình báo bị đầu độc

Nga-Anh căng thẳng liên quan đến vụ Cựu Đại tá tình báo bị đầu độc

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Anh đã trở nên căng thẳng liên quan đến vụ cựu Đại tá tình báo Nga Sergey Skripal, 66 tuổi, bị đầu độc.

Quốc tế lên tiếng về căng thẳng ngoại giao Nga-Anh
Quốc tế lên tiếng về căng thẳng ngoại giao Nga-Anh

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế bắt đầu đồng loạt lên tiếng khi căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Anh ngày càng trở nên gay gắt.

Quốc tế lên tiếng về căng thẳng ngoại giao Nga-Anh

Quốc tế lên tiếng về căng thẳng ngoại giao Nga-Anh

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế bắt đầu đồng loạt lên tiếng khi căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Anh ngày càng trở nên gay gắt.

Anh giải thích việc lục soát một máy bay của Nga chỉ là thủ tục
Anh giải thích việc lục soát một máy bay của Nga chỉ là thủ tục

VOV.VN - Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace nhấn mạnh, Anh cần phải lục soát một máy bay chở khách của Nga chỉ để bảo vệ an ninh nước này.

Anh giải thích việc lục soát một máy bay của Nga chỉ là thủ tục

Anh giải thích việc lục soát một máy bay của Nga chỉ là thủ tục

VOV.VN - Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace nhấn mạnh, Anh cần phải lục soát một máy bay chở khách của Nga chỉ để bảo vệ an ninh nước này.