Một năm thảm kịch chìm phà Sewol: Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

VOV.VN- Vụ tai nạn được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc đồng thời đặt ra những lo ngại về tiêu chuẩn về an toàn hàng hải.

Hôm nay 16/4, tròn một năm xảy ra thảm kịch chìm phà Sewol, người dân Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm trên khắp đất nước để tưởng nhớ hàng trăm học sinh và giáo viên đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khủng khiếp này. Thời gian trôi qua, song nỗi đau và sự giận dữ của các gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai. 

Thân nhân các nạn nhân vụ chìm phà Sewol không thể kìm được nước mắt trong lễ kỷ niệm 1 năm vụ tai nạn hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc (Ảnh AP)

Sáng 16/4, người thân của 304 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà tập chung tại một cảng nhỏ ở thành phố Ansan thắp nến, thả hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 304 nạn nhân của thảm họa phà Sewol.  Buổi lễ diễn ra trong nước mắt giàn dụa và  những tiếng nấc nghẹn đau đớn. 

Bà Kim Chilseong, mẹ của một nạn nhân ôm di ảnh và những kỷ vật của con gái nghẹn ngào nói:  “Tôi có cảm giác như phát điên vì nhớ con gái. Mỗi lần nghĩ tới con gái phải nằm lại dưới dòng nước lạnh giá như vậy, trái tim tôi như muốn vỡ tan”. 

Một ngày trước đó, khoảng 200 người thân của các nạn nhân đã theo tàu đến khu vực phà bị lật, nơi có chiếc phao vàng lớn đánh dấu địa điểm xảy ra thảm họa thuộc phía nam đảo Jindo. Tất cả đều mặc áo khoác vàng- đồng phục của “nỗi đau Sewol” và bật khóc, kêu tên con họ khi thả hoa cúc trắng, kỷ vật và những đồ ăn mà con họ từng thích. 

Chị Lee Jung-seob, một người mẹ đau đớn nói: “Tôi không thể ngừng tưởng tượng khi nghĩ đến con mình bị chết dưới làn nước lạnh. Nó bị chết mà không có cơ hội kêu cứu. Nó luôn là đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp và không làm gì nên tội. Chúng tôi có làm điều gì sai trái đâu và tại sao con tôi phải ra đi tội nghiệp thế này?”. 

Buổi lễ tưởng niệm lớn đã diễn ra tại nhà thờ chính ở thành phố Ansan. Trong khi đó, các trường học ở tỉnh Gyeongi cũng đã dành những giây phút tưởng nhớ những học sinh xấu số. 

Bộ trưởng Bộ Hành chính và Nội vụ Hàn Quốc cho biết trong ngày 16/4, trên khắp đất nước Hàn Quốc sẽ tổ chức các hoạt động tưởng niệm lớn tại 300 địa điểm khác nhau. 

Tổng thống Park Geun-hye cũng sẽ tham gia Lễ tưởng niệm ở thủ đô Seoul trước khi lên đường công du Colombia. 

Mặc dù 1 năm đã trôi qua, nhưng đến nay, 9 thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình của các nạn nhân tiếp tục yêu cầu Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hành động nhiều hơn nữa để hoàn tất công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân chiếc phà Sewol bị chìm trên hành trình từ Incheon tới đảo Jeju và tăng cường tiêu chuẩn an toàn hàng hải. 

Nhiều gia đình đã từ chối bồi thường khoản tiền 380.000 USD cho mỗi nạn nhân và yêu cầu chính phủ phải lập tức cam kết mở chiến dịch trục vớt phà Sewol, đang nằm ở độ sâu 40m dưới đáy biển. 

Lãnh đạo Đảng cầm quyền Saenuri, ông Yoo Seung-min đã phải đối mặt với sự giận dữ từ thân nhân các nạn nhân vụ chìm phà khi ông được hộ tống tham gia một buổi lễ tưởng niệm tại Cảng. 

Sau vụ chìm phà, Chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích, nhất là về sự phản ứng chậm chạp và thiếu phối hợp hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển trong quá trình tìm kiếm và cứu các nạn nhân. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau đó phải tuyên bố giải tán Lực lượng bảo vệ bờ biển. 

Ngày 16/4/2014, chiếc phà định mệnh Seoul tải trọng 6.825 tấn, chở 476 hành khách, trong đó có nhiều học sinh đã bị nghiêng và chìm ở ngoài khơi đảo Jindo khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon, phía tây Sewol tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. 

Những tiết lộ điều tra sau đó cho thấy chiếc phà chở quá tải và có kết cấu không hợp lý. Trong khi đó, khi tàu gần chìm, nhiều học sinh mặc áo phao đã bị buộc ở lại trong cabin theo hướng dẫn của phi hành đoàn nên đã chết rất thương tâm. 

Trong số 325 học sinh của một trường trung học ở Ansan, chỉ 75 em được cứu sống. Tổng số nạn nhân được xác định thiệt mạng trong vụ chìm phà là 304 người, trong đó 295 thi thể đã được tìm thấy và 9 em vẫn mất tích tại thời điểm chiến dịch cứu hộ kết thúc. 

Mặc dù hơn 50 người đã được đưa ra xét xử với các cáo buộc liên quan, trong đó có 15 thành viên thủy thủ đoàn hèn nhát bỏ trốn khỏi phà khi tai nạn xảy ra và trưởng phà Sewol đã lĩnh mức án tù giam 36 năm. Song có lẽ bản án lương tâm sẽ vẫn dày vò những người gián tiếp gây ra thảm kịch đau lòng đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol
6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt
Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol
Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

VOV.VN - Ông Yoo Byung-eun, tỷ phú 73 tuổi, chủ công ty điều hành phà Sewol hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật kể từ sau thảm họa chìm phà ngày 16/4.

Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

VOV.VN - Ông Yoo Byung-eun, tỷ phú 73 tuổi, chủ công ty điều hành phà Sewol hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật kể từ sau thảm họa chìm phà ngày 16/4.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol
Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Phong cách lãnh đạo khách quan và thận trọng của bà Park Geun-hye đang gây khó khăn cho bà trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Phong cách lãnh đạo khách quan và thận trọng của bà Park Geun-hye đang gây khó khăn cho bà trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù
Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm
Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

VOV.VN -Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết xem xét việc trục vớt phà Sewol bị chìm cách đây một năm, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

VOV.VN -Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết xem xét việc trục vớt phà Sewol bị chìm cách đây một năm, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol
Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Thân nhân của các nạn nhân cho rằng cuộc điều tra năm ngoái là chưa thỏa đáng, cần tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch.

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Thân nhân của các nạn nhân cho rằng cuộc điều tra năm ngoái là chưa thỏa đáng, cần tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình
Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

VOV.VN - Thuyền trưởng phà Sewol bị cho là đã bỏ rơi các hành khách để chạy thoát khi chiếc phà chìm. 

Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

VOV.VN - Thuyền trưởng phà Sewol bị cho là đã bỏ rơi các hành khách để chạy thoát khi chiếc phà chìm.