Một nhân viên Liên Hợp Quốc bị sát hại tại Pakistan

Một phần tử vũ trang định bắt cóc ông Osman, quan chức phụ trách vấn đề người tị nạn của Liên Hợp Quốc, nhưng do bị chống trả quyết liệt, đã giết ông Osman

Đài Truyền hình Pakistan đưa tin, một quan chức phụ trách vấn đề người tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm nay (16/7) bị sát hại ở gần Pesawa, thủ phủ tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan.

Một phần tử vũ trang định bắt cóc ông Osman, quan chức phụ trách vấn đề người tị nạn của Liên Hợp Quốc ở bên ngoài văn phòng của Liên Hợp Quốc ở một trại tị nạn gần thành phố Pesawa, nhưng bị chống trả quyết liệt. Tên này sau đó đã giết ông Osman. Người bảo vệ ông Osman cũng bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhân trách nhiệm về vụ tấn công. Gần đây, tại khu vực Malakan, ở Tây Bắc Pakistan thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công quân sự do tàn quân Taliban thực hiện./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên