Một phụ nữ người Anh bị bắt vì buôn lậu cocaine vào Indonesia

Người phụ nữ 56 tuổi này sẽ đối mặt với án hình phạt cao nhất là tử hình vì mang 4,7kg cocaine trong hành lý.

Một phụ nữ người Anh đã bị bắt ở khu mát đảo Bali, Indonesia vì buôn lậu cocaine trị giá 2,5 triệu USD. Nếu bị buộc tội, cô này sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 28/5, nhân viên hải quan Made Wijaya nói với các phóng viên rằng, người phụ nữ 56 tuổi này đã đáp chuyến bay từ Bangkok đến Bali ngày 19/5 và bị bắt giữ với 4,7kg cocaine trong hành lý.

3 người Anh và 1 người Ấn Độ được cho là những người sẽ tiếp nhận số cocaine này đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

Indonesia xử rất nghiêm đối với những kẻ buôn lậu ma túy. Đến nay đã có hơn 140 người bị tử hình, 1/3 trong số đó là người nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên