Một số địa phương ở Trung Quốc lên kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu công bố thông tin về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho người dân.

Trong một thông báo mới nhất vừa đưa ra hôm 3/11, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc cho biết, sớm nhất là vào cuối năm nay, người dân ở đây sẽ được tiêm phòng vaccine Covid-19.

Theo thông tin do ông Lưu Phú Cường, quan chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hồ Nam tiết lộ, hiện cơ quan này đã đệ trình một phương án sử dụng khẩn cấp vaccine. Dự kiến, cuối năm nay hoặc đầu năm 2021, tỉnh này có thể triển khai tiêm phòng khẩn cấp vaccine Covid-19. Khi vaccine chính thức có mặt trên thị trường, người dân địa phương sẽ có thể đến các phòng khám hoặc điểm tiêm chủng do cơ quan hành chính y tế cấp huyện trở lên phê chuẩn để tiêm phòng.

Trong khi đó, tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc cũng cho biết, tỉnh này có thể sẽ được phê duyệt sử dụng vaccine chính thức vào tháng 12/2021 và người dân tại đây sẽ được tiêm phòng Covid-19 vào khoảng thời gian này.

Đáng chú ý, nhiều địa phương ở tỉnh Chiết Giang, cũng ở miền Đông Nam Trung Quốc đã triển khai chương trình tiêm chủng khẩn cấp vaccine Covid-19 cho mùa Thu Đông.

Các đối tượng trọng điểm sẽ được ưu tiên tiêm phòng, trong khi những người bình thường sẽ phải đặt lịch để được tiêm dựa trên nhu cầu. Những người phải ra nước ngoài hoặc đến các vùng có dịch làm việc sẽ được tiêm trước.

Theo tiết lộ của nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, giá tiêm vaccine Covid-19 tại đây là 400 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng Việt Nam) cho 2 mũi tiêm, mỗi lần tiêm cách nhau từ 14 đến 28 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển
Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển

VOV.VN - Trung Quốc sẽ thông qua nhiều hình thức khác nhau như tặng hoặc viện trợ không hoàn lại vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển

Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển

VOV.VN - Trung Quốc sẽ thông qua nhiều hình thức khác nhau như tặng hoặc viện trợ không hoàn lại vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Trung Quốc có 13 loại vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng
Trung Quốc có 13 loại vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng

VOV.VN - Trung Quốc hiện là một trong những nước dẫn đầu cuộc đua nghiên cứu và chế tạo vaccine Covid-19 với 13 trong số 44 loại vaccine trên toàn thế giới đang thử nghiệm lâm sàng.

Trung Quốc có 13 loại vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng

Trung Quốc có 13 loại vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng

VOV.VN - Trung Quốc hiện là một trong những nước dẫn đầu cuộc đua nghiên cứu và chế tạo vaccine Covid-19 với 13 trong số 44 loại vaccine trên toàn thế giới đang thử nghiệm lâm sàng.

Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi
Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho biết, thử nghiệm vaccine đang tiến triển thuận lợi với khoảng 50.000 người ở 10 quốc gia khác nhau và đến nay chưa xuất hiện trường hợp nào phản ứng phụ rõ rệt.

Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi

Trung Quốc nói thử nghiệm vaccine Covid-19 của nước này tiến triển thuận lợi

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho biết, thử nghiệm vaccine đang tiến triển thuận lợi với khoảng 50.000 người ở 10 quốc gia khác nhau và đến nay chưa xuất hiện trường hợp nào phản ứng phụ rõ rệt.