Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Đức, Hà Lan và một số quốc gia Tây Âu khác muốn Ủy ban châu Âu điều tra về sự sẵn sàng của Ukraine trong việc gia nhập EU trước khi chấp nhận để nước này tham gia vào khối, Bloomberg đưa tin ngày 7/3.

Theo đó, các quốc gia Tây Âu, mà chỉ có Đức và Hà Lan được nêu tên cụ thể, "muốn tập trung vào việc cung cấp sự hỗ trợ thực tế cho Ukraine và chấm dứt chiến tranh thay vì bắt đầu một quá trình có thể kéo dài ít nhất 1 thập kỷ".

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tuần trước với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu "sự thông qua ngay lập tức qua một thủ tục đặc biệt mới". Yêu cầu của ông đã nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia và Slovenia. Trong một bức thư ngỏ, những nước này đã yêu cầu "các tổ chức của EU tiến hành các biện pháp nhằm ngay lập tức thông qua tình trạng quốc gia ứng viên EU cho Ukraine và mở ra quy trình đàm phán".

Tuy nhiên, "một thủ tục đặc biệt" như vậy không tồn tại và thậm chí cả khi đạt được tình trạng quốc gia ứng viên thì Ukraine cũng phải trải qua cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu và sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Khi trở thành ứng viên, tư cách thành viên có thể mất hàng năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ để được thông qua. Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ khi nước này trở thành quốc gia ứng viên năm 1999 nhưng tới nay vẫn chưa trở thành thành viên EU.

Bên cạnh đó, dù Chủ tịch Ủy ban châu ÂU Ursula von der Leyen gọi Ukraine là "một phần trong chúng ta" nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của khối này, ông Josep Borrell đã nhận định hôm 7/3 rằng, tư cách thành viên đó có thể phải mất "nhiều năm". Trong đánh giá về nỗ lực của một quốc gia muốn trở thành thành viên EU, Ủy ban châu Âu sẽ đánh giá mọi thứ từ sự phát triển kinh tế cho tới hệ thống luật pháp, các quy định về môi trường và cả các quy định thực hành nông nghiệp.

EU cũng không ủng hộ những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao. Với việc Ukraine bị coi là quốc gia tham nhũng nhất EU và một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao nhất thế giới, chính phủ nước này sẽ phải thực hiện những cải cách đáng kể để trở thành một ứng viên EU theo những điều kiện thông thường.

"Tham gia vào EU không phải việc có thể hoàn thành trong một vài tháng... bởi nó liên quan đến quy trình cải cách mạnh mẽ và lâu dài", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho hay.

Một yếu tố khác giải thích cho sự ngần ngại của Đức và Hà Lan để nhanh chóng thông qua tư cách thành viên của Ukraine là việc Ukraine là quốc gia nghèo nhất châu Âu. Với thu nhập bình quân đầu người là 3.727 USD/người, GDP của nước này còn chưa bằng một nửa của quốc gia có GDP thấp nhất EU là Bulgaria. Đức và Hà Lan đều là những quốc gia đóng góp nhiều hơn là nhận về từ EU, với việc là những nước đóng góp lớn nhất và lớn thứ sáu cho ngân sách thường niên của liên minh. Chấp nhận Ukraine gia nhập EU có thể làm gia tăng sức ép lên nền kinh tế của cả 2 quốc gia này.

Ngoài ra, nếu Ukraine gia nhập EU trong tình trạng chiến tranh, EU sẽ trở thành một bên xung đột với Nga theo điều khoản phỏng thủ chung của Hiệp ước Lisbon.

Bất chấp sự thiếu đoàn kết trong khối về tư cách thành viên của Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết hôm 7/3 rằng: "Chúng tôi sẽ thảo luận về đơn xin gia nhập liên minh của Ukraine trong những ngày tới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine
Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu EU tăng sức ép lên các nhà chức trách Ukraine để "tôn trọng nhân quyền" sau 3 nỗ lực sơ tán công dân thất bại khỏi quốc gia này.

Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine

Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu EU tăng sức ép lên các nhà chức trách Ukraine để "tôn trọng nhân quyền" sau 3 nỗ lực sơ tán công dân thất bại khỏi quốc gia này.

EU bắt đầu thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine
EU bắt đầu thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine

VOV.VN - Các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 4/3 bắt đầu thảo luận về yêu cầu xin gia nhập khối của Ukraine, Gruzia và Moldova. Việc kết nạp những quốc gia thuộc ảnh hưởng của Liên Xô trước đây được dự báo là một tiến trình không dễ dàng và thậm chí có nguy cơ làm đổ vỡ cấu trúc an ninh châu Âu.

EU bắt đầu thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine

EU bắt đầu thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine

VOV.VN - Các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 4/3 bắt đầu thảo luận về yêu cầu xin gia nhập khối của Ukraine, Gruzia và Moldova. Việc kết nạp những quốc gia thuộc ảnh hưởng của Liên Xô trước đây được dự báo là một tiến trình không dễ dàng và thậm chí có nguy cơ làm đổ vỡ cấu trúc an ninh châu Âu.

Mỹ và EU thảo luận việc ngừng nhập khẩu dầu từ Nga
Mỹ và EU thảo luận việc ngừng nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu đang đối thoại về khả năng ngừng nhập khẩu dầu của Nga.

Mỹ và EU thảo luận việc ngừng nhập khẩu dầu từ Nga

Mỹ và EU thảo luận việc ngừng nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu đang đối thoại về khả năng ngừng nhập khẩu dầu của Nga.