Một tên lửa rơi gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

VOV.VN - Nguồn tin an ninh Iraq cho biết một quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống giữa khu vực Vùng Xanh gần đại sứ quán Mỹ mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào.

Tối Chủ nhật (19/5), các nguồn tin cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã được tăng cường quanh Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ và đại sứ quán các nước sau vụ tai nạn.

Hình ảnh bên ngoài vùng Xanh ở thủ đô Baghdad

Cơ quan an ninh Iraq tiếp tục điều tra vụ việc để xác định nguồn gốc của vụ phóng tên lửa, trong khi chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực giữa Iran và Mỹ. Trước đó, đại sứ quán Mỹ tại Iraq cảnh báo các mối đe dọa tiềm năng sắp xảy ra đối với các lực lượng Mỹ ở Iraq.

Chính quyền Mỹ cũng đã quyết định rút các nhân viên không quan trọng từ Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và Lãnh sự quán nước này ở Arbil về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ rút toàn bộ nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp khỏi Iraq
Mỹ rút toàn bộ nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp khỏi Iraq

VOV.VN - Lo sợ nguy cơ khủng bố và bắt cóc, Mỹ vừa ra lệnh các nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn phải lập tức rời khỏi Iraq.

Mỹ rút toàn bộ nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp khỏi Iraq

Mỹ rút toàn bộ nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp khỏi Iraq

VOV.VN - Lo sợ nguy cơ khủng bố và bắt cóc, Mỹ vừa ra lệnh các nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn phải lập tức rời khỏi Iraq.

Iraq tình hình an ninh ổn định
Iraq tình hình an ninh ổn định

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, tình hình an ninh ở nước này vẫn ổn định.

Iraq tình hình an ninh ổn định

Iraq tình hình an ninh ổn định

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, tình hình an ninh ở nước này vẫn ổn định.

Mỹ ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Iraq
Mỹ ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Iraq

VOV.VN - Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Iraq trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran liên quan tới các vụ tấn công tàu chở dầu. 

Mỹ ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Iraq

Mỹ ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Iraq

VOV.VN - Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Iraq trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran liên quan tới các vụ tấn công tàu chở dầu. 

Iran không phải Triều Tiên, khó “nhằn” hơn Iraq nếu Mỹ động binh
Iran không phải Triều Tiên, khó “nhằn” hơn Iraq nếu Mỹ động binh

VOV.VN - Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có những đặc thù riêng không giống với Triều Tiên hay Iraq và họ không dễ khuất phục nếu Mỹ quyết định khai chiến.

Iran không phải Triều Tiên, khó “nhằn” hơn Iraq nếu Mỹ động binh

Iran không phải Triều Tiên, khó “nhằn” hơn Iraq nếu Mỹ động binh

VOV.VN - Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có những đặc thù riêng không giống với Triều Tiên hay Iraq và họ không dễ khuất phục nếu Mỹ quyết định khai chiến.