Mưa lớn nhất ở Trung Quốc trong 60 năm qua, 10 người chết

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Bắc Kinh ngập sâu tới 1m và gây hỗn loạn, nhấn chìm nhiều ô tô trong dòng nước.

Trận mưa lớn nhất trong hơn 60 năm qua tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của 10 người. Hoạt động hàng không tại Bắc Kinh cũng bị gián đoạn, với hơn 470 chuyến bay đã bị huỷ và 80 chuyến khác bị hoãn tại Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Hoạt động của sân bay này sẽ trở lại bình thường khi mưa ngớt.

Đài truyền hình CNTV đưa tin, trận mưa lớn từ đêm thứ 6 kéo dài đến sáng sớm nay (22/7), với lượng mưa đo được lúc 2h sáng nay (giờ địa phương) là 212 mm.

Tại quận Phòng Sơn, ở ngoại thành Bắc Kinh lượng mưa lên tới 460 mm. Nước con sông chảy qua Phòng Sơn đã tràn bờ đêm qua, làm hơn 40 người tại một ngôi làng bị mắc kẹt. Nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu được 20 người và đang nỗ lực tiếp cận những người còn lại.

Kênh truyền hình CNTV dẫn lời nhà chức trách Bắc Kinh cho biết, khoảng 14.500 cư dân tại Bắc Kinh và các khu vực ngoại thành có địa hình núi non đã phải sơ tán do lo ngại có thể xảy ra lở đất và lũ quét.

Mưa lớn cũng xảy ra tại tỉnh miền Bắc Sơn Tây của Trung Quốc. Theo các nguồn tin địa phương, mưa lớn đã cuốn trôi một xe bán tải trong đêm 21/7, làm 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Trong khi tại tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn gây lở đất cũng cướp đi sinh mạng của 6 người. Mưa lớn kéo dài từ thứ 6 đến sáng thứ 7 tại Tứ Xuyên, khiến tuyến đường sắt từ tỉnh này tới tỉnh Thiểm Tây, ở phía Tây Bắc Trung Quốc bị gián đoạn. 1.000 công nhân đã phải đội mưa lớn dọn dẹp đất đã và bùn để nối lại hoạt động của tuyến đường sắt này.

Chính phủ Bắc Kinh cũng nhắc nhở dân địa phương trên trang web chính thức của mình rằng nên chuẩn bị đề phòng thời tiết sẽ xấu đi.

Đây là trận mưa lớn nhất ở Bắc Kinh kể từ năm 1951. Tối 21/7, Cục khí tượng Bắc Kinh đã công bố cảnh báo vàng, mức cảnh báo cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ của Trung Quốc (4 màu xanh dương, vàng, cam và đỏ).

Hình ảnh hậu quả cơn mưa

 Trận mưa lớn từ đêm thứ 6 kéo dài đến sáng sớm nay (22/7), với lượng mưa đo được lúc 2h sáng nay (giờ địa phương) là 212 mm (ảnh Tân Hoa xã)

7.000 cảnh sát giao thông được phái đi khắp thành phố để giải quyết các sự cố trên đường (ảnh: Tân Hoa xã)

Mưa mù mịt khiến xe cộ phải bật đèn chạy dù trời còn sáng

Mưa lớn bắt đầu trút xuống Bắc Kinh từ sáng 21/7 (ảnh: Tân Hoa xã)

Nhà chức trách Bắc Kinh cũng huy động hơn 100.000 người tham gia cứu hộ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong trận “đại hồng thủy”. (ảnh: Tân Hoa xã)
 


Ô tô bị nhấn chìm trong nước (ảnh: Tân Hoa xã)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên