Mưa lớn ở Nhật Bản: 15 người chết, 11 người mất tích

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây ra tình trạng lụt lội và lở đất tại Nhật Bản.

Thiệt hại tập trung chủ yếu tại tỉnh Kumamoto và Oita. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục nghìn người phải sơ tán do lo sợ nước sông tràn bờ và lở đất.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, nhiều nơi trong khu vực lượng mưa đo được trong đêm nay ở mức khoảng 50 cm và dự kiến tăng thêm khoảng 20 cm vào ngày mai.

Lực lượng cứu hộ và quân đội đang được cử tới khu vực để trợ giúp người dân vùng bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên