Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Philippines, ảnh hưởng hơn 187.000 người

VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua tại vùng Davao trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines đã gây ngập lụt, lở đất nghiêm trọng, khiến hàng chục nghìn gia đình mất nhà cửa và một số người thiệt mạng, mất tích.

Theo dữ liệu của Văn phòng Bảo vệ Dân sự Philippines (OCD), tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 68 khu vực ở tỉnh Davao del Norte và tỉnh Davao de Oro thuộc vùng Davao đã bị nhấn chìm. Tỉnh Davao del Norte đang được đặt trong tình trạng thiên tai trên diện rộng. Trên toàn vùng Davao, một số vụ lở đất đã xảy ra gây hư hỏng các tuyến đường, cầu cống, khiến giao thông gián đoạn ở nhiều khu vực.

Văn phòng OCD cho biết ngập lụt, lở đất khiến ít nhất 187.000 cư dân thuộc 44.888 hộ gia đình chịu ảnh hưởng, lâm vào cảnh mất nhà cửa. Hơn 6.000 người đang phải sống trong các trung tâm sơ tán tạm thời. Hàng chục thành phố, thị trấn ở vùng Davao đã tuyên bố đóng cửa các trường học, công sở vì mưa lũ.

Tại tỉnh Davao del Oro, lở đất nghiêm trọng chôn vùi một ngôi nhà hôm 18-01 khiến ít nhất 07 người, trong đó có 05 trẻ em, thiệt mạng; 04 người bị thương nặng và 10 người khác còn mất tích. Công tác cứu hộ phải tạm dừng vì nguy cơ lở đất tiếp diễn. Chính quyền các tỉnh ở vùng Davao đang khẩn trương phân phối các gói cứu trợ lương thực, thuốc men, nước uống…tới các gia định chịu ảnh hưởng thiên tai. 

Nằm trong “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, Philippines là quốc gia hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới nhất trên thế giới với khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Lũ lụt và sạt lở đất cũng thường xuyên xảy ra ở quốc gia Đông Nam Á này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia thăm Philippines để tăng cường hợp tác nhiều mặt
Tổng thống Indonesia thăm Philippines để tăng cường hợp tác nhiều mặt

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 10/1 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, đảm bảo an ninh biên giới, đề cao giá trị phổ quát của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Tổng thống Indonesia thăm Philippines để tăng cường hợp tác nhiều mặt

Tổng thống Indonesia thăm Philippines để tăng cường hợp tác nhiều mặt

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 10/1 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, đảm bảo an ninh biên giới, đề cao giá trị phổ quát của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế
Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế

VOV.VN - Đoàn Famtrip gồm 63 thành viên là đại diện các đơn vị lữ hành Philippines vừa đến khảo sát các tuyến điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế

Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế

VOV.VN - Đoàn Famtrip gồm 63 thành viên là đại diện các đơn vị lữ hành Philippines vừa đến khảo sát các tuyến điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông
Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 5/1 khẳng định sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình.

Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông

Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 5/1 khẳng định sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình.

Mỹ - Philippines tuần tra chung hàng hải lần 2 trên Biển Đông
Mỹ - Philippines tuần tra chung hàng hải lần 2 trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 3/1 thông báo tuần tra trên không và trên biển chung kéo dài 2 ngày với quân đội Mỹ. Đây là lần thứ 2 hai bên tham gia vào một cuộc tuần tra chung trên Biển Đông dưới thời chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos.

Mỹ - Philippines tuần tra chung hàng hải lần 2 trên Biển Đông

Mỹ - Philippines tuần tra chung hàng hải lần 2 trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 3/1 thông báo tuần tra trên không và trên biển chung kéo dài 2 ngày với quân đội Mỹ. Đây là lần thứ 2 hai bên tham gia vào một cuộc tuần tra chung trên Biển Đông dưới thời chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos.