Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

VOV.VN - Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị, trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên 40.000  lượt người.

Ngày 23/3, UBND quận Hoàn Kiếm thông tin kết quả hoạt động 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, hoạt động của các tuyến phố đi bộ 3 ngày đầu mở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 tương đối đông khách, đặc biệt đối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị; các điểm di tích tiếp tục mở cửa đón khách đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên 40.000  lượt người.

Phương án phòng chống dịch tại các chốt và trong khu vực tổ chức không gian đi bộ trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc, đặc biệt khu vực hồ Hoàn Kiếm tại các chốt ra vào không gian đi bộ các đơn vị thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các khẩu hiệu 5K, máy đo thân nhiệt và dung dịch khử khuẩn tự động, đặt standee mã QR kiểm soát người khi tham gia vào tuyến phố, bố trí lực lượng y tế đảm bảo quân số tại các trạm y tế phường để xử lý và hướng dẫn kịp thời các trường hợp biểu hiện ho sốt ...

Cũng trong 3 ngày đầu mở lại hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn, lực lượng chức năng đã xử lý 39 trường hợp (2 trường hợp không đeo khẩu trang 10 trường hợp trông giữ xe tự phát, 4 trường hợp đỗ xe sai quy định, 2 trường hợp kinh doanh lấn vỉa hè hè song 21 trường hợp bán hàng rong) với tổng số tiền phạt là gần 40 triệu đồng tạm giữ 15 xe ô tô điện trẻ em đưa vào không gian đi bộ sai quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại
Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

VOV.VN - Từ 19h ngày 12/3 phố đi bộ Hoàn Kiếm trở lại hoạt động bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.

Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

VOV.VN - Từ 19h ngày 12/3 phố đi bộ Hoàn Kiếm trở lại hoạt động bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.

Khu ẩm thực phố cổ Hà Nội đông vui sau 21h
Khu ẩm thực phố cổ Hà Nội đông vui sau 21h

VOV.VN - Một ngày sau khi TP Hà Nội bãi bỏ quy định nhà hàng, quán ăn đóng cửa trước 21h, khu ẩm thực phố cổ Tạ Hiện, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm dần trở lại nhịp sống sôi động

Khu ẩm thực phố cổ Hà Nội đông vui sau 21h

Khu ẩm thực phố cổ Hà Nội đông vui sau 21h

VOV.VN - Một ngày sau khi TP Hà Nội bãi bỏ quy định nhà hàng, quán ăn đóng cửa trước 21h, khu ẩm thực phố cổ Tạ Hiện, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm dần trở lại nhịp sống sôi động

Ẩm thực phố cổ Hoàn Kiếm, cuối tuần thưa vắng khách vì lo dịch bệnh
Ẩm thực phố cổ Hoàn Kiếm, cuối tuần thưa vắng khách vì lo dịch bệnh

VOV.VN - Khu phố cổ ẩm thực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vốn đông nghẹt khách vào các tối cuối tuần thì nay thưa thớt khách do người dân hạn chế ra đường ăn uống vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Ẩm thực phố cổ Hoàn Kiếm, cuối tuần thưa vắng khách vì lo dịch bệnh

Ẩm thực phố cổ Hoàn Kiếm, cuối tuần thưa vắng khách vì lo dịch bệnh

VOV.VN - Khu phố cổ ẩm thực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vốn đông nghẹt khách vào các tối cuối tuần thì nay thưa thớt khách do người dân hạn chế ra đường ăn uống vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.