Mục đích chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO
VOV.VN - Chuyến thăm quan trọng lần này của người đứng đầu NATO thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stontenberg đang ở thăm Nhật Bản - chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày (29/01 – 01/02). Chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO Jens Stontenberg diễn ra giữa lúc cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang tìm cách tăng cường quan hệ với NATO trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại thủ đô Tokyo ngày 31/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh:"Hôm nay chúng tôi cam kết nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác Nhật Bản-NATO nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do và cởi mở".
Theo Thủ tướng Kishida Fumio, sự hợp tác giữa Nhật Bản và NATO đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đồng thời hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng của NATO đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua việc thường xuyên tham gia các hội nghị thượng đỉnh của NATO. Phái đoàn thường trực của Nhật Bản cũng sẽ được thành lập tại trụ sở NATO trong năm nay để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể.
Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu là không thể tách rời. NATO sẽ tăng cường quan hệ với Nhật Bản cũng như các đối tác khác để duy trì an ninh trong tình hình quốc tế mới.
“Chúng ta đều nhất trí rằng an ninh xuyên Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Điều gì xảy ra ở khu vực này đều quan trọng đối với NATO và những gì xảy ra ở châu Âu cũng quan trọng đối với các bạn (Nhật Bản). Nhật Bản là một trong những đối tác lâu đời nhất và có năng lực nhất của chúng tôi, do đó chuyến thăm của tôi tới Nhật Bản là một cách để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa NATO và đối tác được đánh giá cao của chúng tôi là Nhật Bản", ông Jens Stoltenberg nói.
Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Nhật Bản và NATO cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải, mở rộng lực lượng tham gia các cuộc tập trận của hai bên.
Trước khi đến Nhật Bản, Tổng thư ký Stoltenberg đã có chặng dừng chân tại Hàn Quốc, gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol để trao đổi mối quan hệ song phương, chiến lược đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cùng nhiều vấn đề quan tâm khác./.