Mỹ: 6 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, 2 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Vụ việc tại thành phố Harvey bắt đầu khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 về một vụ trộm đang diễn ra.

Theo AP, ngày 19/8, người phát ngôn của chính quyền thành phố Harvey bang Illinois Sean Howard cho biết có 2 người đàn ông đã chiếm giữ một ngôi nhà cùng với 6 con tin gồm một phụ nữ và 5 trẻ em tại vùng ngoại ô Harvey phía nam thành phố Chicago. Tới nay, 3 trẻ em được thả ra và tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các nhà thương thuyết hiện đang đàm phán với nhóm tội phạm nhằm giải cứu người phụ nữ và hai trẻ em còn lại bị bắt giữ. Ít nhất một trong hai người đàn ông này được trang bị vũ khí.

Cảnh sát Mỹ xuất hiện tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh AP)

Lực lượng cảnh sát, trong đó có một đội đặc nhiệm SWAT đang bao vây xung quanh căn nhà suốt 7 giờ đồng hồ vừa qua. Toàn bộ người dân trong khu phố cũng đã được sơ tán.

“Tới giờ vẫn chưa có cuộc đụng độ nào diễn ra trên đường phố”, ông Howard nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết vụ việc một cách hòa bình”.

Ông Howard cho biết hai trẻ em đầu tiên được thả ra ban đầu cho thấy không bị thương và đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để theo dõi tiếp, còn đứa trẻ thứ 3 mới 1 tuổi không phải nhập viện.

Vụ việc tại thành phố Harvey bắt đầu khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 về một vụ trộm đang diễn ra. Sau đó, những tên trộm đã đọ súng với cảnh sát khiến hai nhân viên cảnh sát bị thương.

AP dẫn lời ông Howard cho biết các nhà chức trách thành phố chưa nhận diện được những kẻ bắt cóc nhưng đã xác định được danh tính các con tin. Ông không cho biết nhiều thông tin về quan hệ giữa các con tin và chỉ cho biết người phụ nữ bị bắt cóc là một y tá. Ông cũng không cung cấp tên tuổi của nhũng trẻ em đã được thả ra.

“Thời điểm này, chúng tôi không muốn gây nguy hiểm cho tiến trình đàm phán”, ông Howard nói. “Chúng tôi sẽ bảo vệ những đứa trẻ bị bắt cóc hết sức có thể. Càng ít thông tin được tiết lộ ra ngoài càng tốt”.

Ông Howard cho biết, đã có 26 nhân viên chấp pháp được huy động. Trên khu phố, người ta có thể nhìn thấy một chiếc xe bọc thép và các cảnh sát mặc áo giáp và trang bị súng trường. Phát ngôn viên của cảnh sát bang Illinois Monique Bond thông báo, lực lương đặc nhiệm SWAT của bang cũng đang có mặt tại hiện trường.

Một trường trung học gần đó cũng đã được sơ tán và hiện chỉ có các nhân viên cảnh sát có mặt trong ngôi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên
Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Các bài diễn tập sẽ tập trung cải thiện, đa dạng hóa khả năng phòng thủ để có thể kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên

Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Các bài diễn tập sẽ tập trung cải thiện, đa dạng hóa khả năng phòng thủ để có thể kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson
Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson

VOV.VN - Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ngày 18/8 phải ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới thành phố Ferguson.

Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson

Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson

VOV.VN - Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ngày 18/8 phải ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới thành phố Ferguson.

“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”
“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban tình báo Mỹ đã đưa ra nhận xét như vậy, và cho rằng Mỹ cần hiện diện quân sự nhiều hơn nữa ở Iraq.

“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”

“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban tình báo Mỹ đã đưa ra nhận xét như vậy, và cho rằng Mỹ cần hiện diện quân sự nhiều hơn nữa ở Iraq.

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu
Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton
Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

VOV.VN - BND thanh minh ngoại trưởng Hillary đã điện đàm với ông Kofi Annan “tình cờ” trên đúng “tần số” mà họ đang theo dõi.

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

VOV.VN - BND thanh minh ngoại trưởng Hillary đã điện đàm với ông Kofi Annan “tình cờ” trên đúng “tần số” mà họ đang theo dõi.

Mỹ: Bộ trưởng Tư pháp  trực tiếp điều tra vụ giết thanh niên da đen
Mỹ: Bộ trưởng Tư pháp trực tiếp điều tra vụ giết thanh niên da đen

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đã được điều động để hỗ trợ khôi phục trật tự ở khu vực ngoại ô St Louis thuộc thị trấn Ferguson.

Mỹ: Bộ trưởng Tư pháp  trực tiếp điều tra vụ giết thanh niên da đen

Mỹ: Bộ trưởng Tư pháp trực tiếp điều tra vụ giết thanh niên da đen

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đã được điều động để hỗ trợ khôi phục trật tự ở khu vực ngoại ô St Louis thuộc thị trấn Ferguson.

Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq
Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ cũng có lợi ích an ninh quốc gia khi tiến hành chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo tại Iraq.

Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq

Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ cũng có lợi ích an ninh quốc gia khi tiến hành chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo tại Iraq.

Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ
Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ

VOV.VN - Nhóm IS cũng đe dọa sẽ giết hại thêm một nhà báo Mỹ khác nếu Mỹ không ngừng các cuộc không kích tại Iraq.

Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ

Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ

VOV.VN - Nhóm IS cũng đe dọa sẽ giết hại thêm một nhà báo Mỹ khác nếu Mỹ không ngừng các cuộc không kích tại Iraq.