Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.

Theo đó, Bộ trưởng Năng lượng Myanmar Myo Myint Oo và Tư lệnh Không quân Htun Aung là hai quan chức cấp cao nhất của Chính quyền quân sự Myanmar bị phía Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đợt này. Cùng với đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Myanmar, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.

Ngoài ra, một số cựu quan chức quân đội, doanh nhân bị cáo buộc hợp tác với quân đội Myanmar để cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân thân quân đội cũng có tên trong danh sách trừng phạt lần này.

Đối với các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp Myanmar, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ủy ban Bầu cử Myanmar và hai doanh nghiệp khai thác mỏ thuộc sở hữu Nhà nước.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức của Tập đoàn Dầu khí Myanmar. Truyền thông khu vực nhận định các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể giáng đòn mạnh vào lĩnh vực năng lượng, vốn là một trong những lĩnh vực quan trọng, mang về nguồn thu ngân sách chủ chốt của Chính quyền quân sự Myanmar.

Cũng trong ngày 31/1, các đồng minh của Mỹ như Anh, Australia và Canada đều lần lượt ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức, cựu quan chức và các doanh nghiệp nhà nước ở Myanmar. Các lệnh trừng phạt lần này đánh dấu 2 năm kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc chính biến lật đổ chính phủ dân sự ngày 1/2/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar
Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử
Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử

VOV.VN - Truyền thông khu vực đưa tin Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (27/1) đã ban hành đạo luật về đảng chính trị, mở đường để quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử, chậm nhất vào tháng 8/2023.

Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử

Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử

VOV.VN - Truyền thông khu vực đưa tin Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (27/1) đã ban hành đạo luật về đảng chính trị, mở đường để quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử, chậm nhất vào tháng 8/2023.

Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar
Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar ngày 7/1 xác nhận, một tù nhân thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau khi bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở phía tây thành phố Yangon.

Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar

Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar ngày 7/1 xác nhận, một tù nhân thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau khi bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở phía tây thành phố Yangon.

Myanmar ân xá hơn 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh
Myanmar ân xá hơn 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

VOV.VN - Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar ngày 4/1 cho biết 7.012 tù nhân được ân xá nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (4/1/1948-4/1/2023).

Myanmar ân xá hơn 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

Myanmar ân xá hơn 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

VOV.VN - Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar ngày 4/1 cho biết 7.012 tù nhân được ân xá nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (4/1/1948-4/1/2023).