Mỹ bác bỏ việc đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình trước kêu gọi đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington.

Theo đó, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 4/3, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết: "Mỹ tin rằng việc duy trì Đại sứ quán tại Moscow là rất quan trọng và với Nga việc duy trì Đại sứ quán tại Washington cũng như vậy. Chúng ta cần thêm chứ không bớt các cuộc đàm phán".

Phát biểu của bà Nuland đưa ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Nga và trục xuất sinh viên Nga khỏi nước Mỹ. Liên quan đến vấn đề sinh viên Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington không có bất cứ động thái nào nhằm vào sinh viên Nga và phản đối mọi hành động như vậy.

TASS cũng dẫn lời một quan chức ngoại giao của Mỹ cho biết, Washington kỳ vọng đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ chấm dứt được chiến sự hiện nay. Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu Christopher Robinson nói: "Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã kết thúc ở Belarus. Và cuộc gặp tiếp theo dự kiến sẽ sớm diễn ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”
Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

VOV.VN - Ngày 4/3, một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP), nằm ở miền Nam Ukraine.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

VOV.VN - Ngày 4/3, một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP), nằm ở miền Nam Ukraine.

Đại hội đồng LHQ thảo luận chủ đề “Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai”
Đại hội đồng LHQ thảo luận chủ đề “Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai”

VOV.VN - Cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3/3 tập trung vào các đề xuất về môi trường, khí hậu, y tế và hỗ trợ thế hệ tương lai được nêu trong Báo cáo “Chương trình hành động chung” của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Đại hội đồng LHQ thảo luận chủ đề “Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai”

Đại hội đồng LHQ thảo luận chủ đề “Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai”

VOV.VN - Cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3/3 tập trung vào các đề xuất về môi trường, khí hậu, y tế và hỗ trợ thế hệ tương lai được nêu trong Báo cáo “Chương trình hành động chung” của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động
Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

VOV.VN - Dữ liệu do nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade theo dõi cho thấy, dòng khí đốt đi về phía Tây của Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe đã ngừng chảy, trong khi giá thầu vẫn tiếp tục tăng cho nguồn cung ở cả hai hướng.

Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

VOV.VN - Dữ liệu do nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade theo dõi cho thấy, dòng khí đốt đi về phía Tây của Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe đã ngừng chảy, trong khi giá thầu vẫn tiếp tục tăng cho nguồn cung ở cả hai hướng.

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này
Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này

VOV.VN - Các nguồn tin hiện trường xác nhận có đám cháy trong khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine. Song vẫn chưa thể xác minh thông tin chính xác cũng như mức độ nghiêm trọng của vụ việc này.

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này

VOV.VN - Các nguồn tin hiện trường xác nhận có đám cháy trong khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine. Song vẫn chưa thể xác minh thông tin chính xác cũng như mức độ nghiêm trọng của vụ việc này.