Mỹ bán 6 máy bay tuần tra cho Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 13/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ủng hộ việc Mỹ bán 6 máy bay tuần tra cho Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông báo quyết định này lên Quốc hội Mỹ. Theo đó, 6 chiếc máy bay tuần tra Mỹ sẽ bán cho Hàn Quốc mang nhãn hiệu Boeing Co P-8A Poseidon với giá 2,1 tỷ USD.

Hình ảnh P-8A Poseidon bay trên bầu trời. Ảnh: Không quân Mỹ

Quân đội Hàn Quốc hồi tháng 6 cho biết, đã chọn Boeing là nhà cung cấp máy bay tuần tra trên biển cho nước này. Trước đó tháng 2/2018, Hàn Quốc thông báo sẽ mua máy bay tuần tra trên biển mới với khả năng chống tàu ngầm mạnh mẽ hơn từ nước ngoài.

Kế hoạch này của Hàn Quốc được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn dừng tập trận: Cơ hội nào cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?
Mỹ-Hàn dừng tập trận: Cơ hội nào cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN-Giới quan sát hy vọng Triều Tiên “đáp lễ” bằng hành động phá hủy bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa hay ít nhất là các bước xây dựng lòng tin.

Mỹ-Hàn dừng tập trận: Cơ hội nào cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

Mỹ-Hàn dừng tập trận: Cơ hội nào cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN-Giới quan sát hy vọng Triều Tiên “đáp lễ” bằng hành động phá hủy bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa hay ít nhất là các bước xây dựng lòng tin.

Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa
Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Trừng phạt áp đặt với Triều Tiên vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Bình Nhưỡng được hiện thực hóa.

Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Trừng phạt áp đặt với Triều Tiên vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Bình Nhưỡng được hiện thực hóa.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc nhất trí duy trì sức ép với Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc nhất trí duy trì sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên cho tới khi kết thúc tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc nhất trí duy trì sức ép với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc nhất trí duy trì sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên cho tới khi kết thúc tiến trình phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Donald Trump: “Chưa phải lúc nối lại tập trận Mỹ - Hàn”
Tổng thống Donald Trump: “Chưa phải lúc nối lại tập trận Mỹ - Hàn”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho là không có lý do gì tại thời điểm hiện nay để chi tiêu một số tiền lớn cho các cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Tổng thống Donald Trump: “Chưa phải lúc nối lại tập trận Mỹ - Hàn”

Tổng thống Donald Trump: “Chưa phải lúc nối lại tập trận Mỹ - Hàn”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho là không có lý do gì tại thời điểm hiện nay để chi tiêu một số tiền lớn cho các cuộc tập trận Mỹ - Hàn.