Mỹ bất ngờ mời Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Washington chuẩn bị leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng việc đánh thuế với 200 tỷ USD.

Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng ngày 12/9 cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump muốn tái khởi động đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: The Australian)

Larry Kudlow, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng, tiết lộ với Fox Business Network rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gửi một lời mời tới các quan chức cấp cao Trung Quốc nhưng không nêu chi tiết.

“Có một vài cuộc thảo luận và thông tin mà chúng tôi nhận được cho biết chính phủ Trung Quốc, quan chức hàng đầu của chính phủ Trung Quốc muốn theo đuổi đối thoại” – ông Larry Kudlow cho biết. “Và vì thế, Bộ trưởng Mnuchin, người lãnh đạo nhóm đàm phán với Trung Quốc đã đưa ra một lời mời”.

Hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng thư mời của ông Mnuchin đã được gửi tới các quan chức Trung Quốc, gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho các cuộc đối thoại những tuần tới. Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, các cuộc gặp của quan chức Mỹ và Trung Quốc thảo luận về thương mại song phương vào ngày 22-23/8 đã thất bại khi không đạt được sự nhất trí nào.

Chính quyền của ông Trump đang chuẩn bị khởi động việc áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc thuộc các lĩnh vực từ sản phẩm công nghệ đến hàng tiêu dùng như túi xách, xe đạp, nội thất. Hiện chưa rõ liệu đàm phán Mỹ - Trung có khiến Washington trì hoãn biện pháp này hay không.

Hiện Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế đối với 50 tỷ USD hàng hóa của nhau. Cuộc chiến thương mại khởi nguồn từ việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải thay đổi chính sách kinh tế, bao gồm việc chấm dứt chương trình trợ cấp công nghiệp và bảo vệ sở hữu trí tuệ của Mỹ tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 vũ khí cực mạnh giúp Trung Quốc thắng Mỹ trong cuộc chiến thương mại
4 vũ khí cực mạnh giúp Trung Quốc thắng Mỹ trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Bắc Kinh vẫn duy trì chiến thuật đánh thuế ngược lại với Washington nhưng nếu Mỹ lấn tới, Trung Quốc sẽ phải sử dụng những “vũ khí” khác nguy hiểm hơn.

4 vũ khí cực mạnh giúp Trung Quốc thắng Mỹ trong cuộc chiến thương mại

4 vũ khí cực mạnh giúp Trung Quốc thắng Mỹ trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Bắc Kinh vẫn duy trì chiến thuật đánh thuế ngược lại với Washington nhưng nếu Mỹ lấn tới, Trung Quốc sẽ phải sử dụng những “vũ khí” khác nguy hiểm hơn.

Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN- Mỹ cùng với châu Âu, Mexico và Canada đã đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại, trong khi với Trung Quốc cơ hội giải quyết đang ở mức rất thấp.

Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Hai thương vụ trung tâm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN- Mỹ cùng với châu Âu, Mexico và Canada đã đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại, trong khi với Trung Quốc cơ hội giải quyết đang ở mức rất thấp.

Trung Quốc có thể thắng cuộc chiến thương mại với Mỹ?
Trung Quốc có thể thắng cuộc chiến thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã đẩy thị trường hai bên bờ Thái Bình Dương vào tình trạng bất ổn, với nỗ lực cân bằng trong cơn hoảng sợ.

Trung Quốc có thể thắng cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Trung Quốc có thể thắng cuộc chiến thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã đẩy thị trường hai bên bờ Thái Bình Dương vào tình trạng bất ổn, với nỗ lực cân bằng trong cơn hoảng sợ.

Bộ trưởng Nhật Bản: Ông Trump hiểu lầm sâu sắc về thương mại tự do
Bộ trưởng Nhật Bản: Ông Trump hiểu lầm sâu sắc về thương mại tự do

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, chính sách thuế của ông Trump cho thấy Tổng thống Mỹ hiểu lầm nghiêm trọng về thương mại tự do.

Bộ trưởng Nhật Bản: Ông Trump hiểu lầm sâu sắc về thương mại tự do

Bộ trưởng Nhật Bản: Ông Trump hiểu lầm sâu sắc về thương mại tự do

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, chính sách thuế của ông Trump cho thấy Tổng thống Mỹ hiểu lầm nghiêm trọng về thương mại tự do.

Tranh chấp Thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn đi tới đâu?
Tranh chấp Thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn đi tới đâu?

VOV.VN- Washington đã thực hiện vòng đánh thuế nhập khẩu lần thứ hai đối với hàng hoá Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng không ngần ngại “trả đũa”.

Tranh chấp Thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn đi tới đâu?

Tranh chấp Thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn đi tới đâu?

VOV.VN- Washington đã thực hiện vòng đánh thuế nhập khẩu lần thứ hai đối với hàng hoá Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng không ngần ngại “trả đũa”.