Mỹ biến quá trình xin thị thực của người Nga thành “địa ngục”

VOV.VN - Ngày 24/10, trên kênh Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga MariaZakharova bình luận rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã biến quá trình xin thị thực của người Nga thành một địa ngục thực sự.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova: “Một cái gì đó quan trọng đã bị hỏng trong Bộ Ngoại giao Mỹ trong một thời gian dài, mà họ không thể sửa chữa bằng bất kỳ cách nào. Họ đã biến một quy trình kỹ thuật đối với thế kỷ 21 thành một địa ngục thực sự. Đây là một đòn giáng mạnh vào gia đình và người thân - những mối liên hệ tạo thành mô sống của các mối quan hệ giữa các quốc gia và các dân tộc đang sinh sống”.

Bà Maria Zakharova cho rằng, vì các chính sách của Washington, những người tin vào “sự đảm bảo của tư tưởng phương Tây về tự do đi lại” đang phải chịu tổn thất. Nó cũng làm tổn hại mối quan hệ song phương trong một số lĩnh vực, bao gồm du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao và khoa học. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, “trong nhiều năm, các nhà ngoại giao Mỹ đã phá hủy hệ thống cung cấp dịch vụ lãnh sự ở Nga mà họ không tạo ra: họ đóng cửa các lãnh sự quán, giảm số lượng nhân viên lãnh sự”.

Trong một tài liệu được đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Mỹ, những người nộp đơn xin thị thực từ Nga được phân loại là “những người vô gia cư có quốc tịch”. Trong danh mục này, Washington phân loại những người xin thị thực nhập cư từ các quốc gia mà Mỹ không có cơ quan đại diện lãnh sự, cũng như từ các quốc gia mà do tình hình chính trị hoặc an ninh không ổn định, số lượng nhân viên lãnh sự Mỹ bị hạn chế và họ không thể xử lý các đơn xin thị thực liên quan.

Ngoài người Nga, danh sách bao gồm người Cuba, Iran, Libya, Somalia, Syria, Venezuela, cũng như những người đến từ Eritrea, Nam Sudan và Yemen.

Trong tháng 5/2021, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cảnh báo rằng, họ sẽ thực sự ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp đối với công dân Mỹ và cấp thị thực khẩn cấp cho người Nga khi liên quan đến sinh tử hoặc hết hạn thị thực nhập cư. Điều này được lý giải là do đại sứ quán buộc phải giảm 75% dịch vụ lãnh sự theo yêu cầu của phía Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh “Về việc áp dụng các biện pháp gây ảnh hưởng (đối phó) đối với các hành động không thân thiện của các quốc gia nước ngoài”. Đặc biệt, sắc lệnh cấm các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia như vậy thuê người Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác bỏ việc bị tàu chiến Nga “đuổi” khỏi lãnh hải
Mỹ bác bỏ việc bị tàu chiến Nga “đuổi” khỏi lãnh hải

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã bác bỏ nhận định của Nga rằng, tàu khu trục Mỹ bị xua đuổi trong nỗ lực tiến vào lãnh hải của Nga ở Biển Nhật Bản.

Mỹ bác bỏ việc bị tàu chiến Nga “đuổi” khỏi lãnh hải

Mỹ bác bỏ việc bị tàu chiến Nga “đuổi” khỏi lãnh hải

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã bác bỏ nhận định của Nga rằng, tàu khu trục Mỹ bị xua đuổi trong nỗ lực tiến vào lãnh hải của Nga ở Biển Nhật Bản.

Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine
Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/10, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak đã có cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhân chuyến thăm 3 ngày của bà đến Moscow.

Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine

Nga và Mỹ tiếp tục tham vấn về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/10, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak đã có cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhân chuyến thăm 3 ngày của bà đến Moscow.

Nga dỡ bỏ trừng phạt đối với Thứ trưởng ngoại giao Mỹ
Nga dỡ bỏ trừng phạt đối với Thứ trưởng ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Sau khi được cấp lại thị thực, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland dự kiến sẽ thăm Nga  từ ngày 11/10 đến ngày 13/10.

Nga dỡ bỏ trừng phạt đối với Thứ trưởng ngoại giao Mỹ

Nga dỡ bỏ trừng phạt đối với Thứ trưởng ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Sau khi được cấp lại thị thực, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland dự kiến sẽ thăm Nga  từ ngày 11/10 đến ngày 13/10.