Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba: Tất yếu của lịch sử

VOV.VN - Nhà cầm quyền đã nhận ra chân lý của câu “Nước Mỹ cần phải thay đổi”, thay đổi trong chiến lược phát triển, trong cách tiếp cận các nước yếu thế hơn.

Vào lúc 12h đêm 17/12 theo giờ Hà Nội, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba. Sự gần gũi về địa lý nhưng cách xa nhau về hệ tư tưởng đã biến hai nước láng giềng thành kẻ thù của nhau trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ đã không còn phù hợp, sửa đổi những chính sách đó là điều phải làm. 

(ảnh: foxnews.com)

Sau những cuộc đàm phán bí mật trong vòng 18 tháng qua, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã cùng đặt sang một bên những thù địch nhiều thập kỷ qua để mở ra một chương quan hệ mới giữa Mỹ và Cuba.

Trong một tuyên bố trên truyền hình sau cuộc đàm thoại, Tổng thống Obama đã chính thức thừa nhận, cách tiếp cận của Mỹ đối với Cuba đã lỗi thời. Và sự lỗi thời này đã làm hỏng lợi ích của cả hai bên trong một thời gian dài vừa qua. Mà đã lỗi thời thì đương nhiên phải sửa đổi.

Điều gì đã làm cho nước Mỹ thay đổi thái độ thù địch vốn đã tồn tại quá lâu trong các chính sách của Mỹ như vậy? Chỉ có thể là sự vươn lên mạnh mẽ của Cuba. Thực tế hơn 5 thập kỉ qua cho thấy, bất chấp sự chống phá và sức ép của lệnh bao vây cấm vận, Cuba vẫn đứng vững.

Theo đánh giá của chính người Mỹ và các tổ chức quốc tế, Cuba đã đạt được một số thành tựu về xã hội hơn hẳn nước Mỹ, như bảo vệ sức khỏe toàn dân, giáo dục đại học và phổ thông, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các tiện nghi sinh hoạt tối thiểu toàn dân.

Không những thế, Cuba cũng đang ngày càng khẳng định được vị thế ở khu vực và quốc tế. Không chỉ thắt chặt quan hệ ngoại giao với các cường quốc lớn như Nga, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Cuba cũng tạo được nhiều ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latinh.

Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ quan điểm ủng hộ Cuba trong đường lối phát triển và yêu cầu Mỹ ngừng việc áp dụng lệnh bao vây trừng phạt chống Cuba. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhiều lần thông qua các Nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận đối với Cuba. Những nghị quyết này luôn nhận được sự ủng hộ của đa số tuyệt đối của các nước thành viên.

Cả thế giới đã đồng thanh yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt chống “Hòn đảo Tự do” suốt gần nửa thế kỉ qua. Đó là chính sách thù địch, trái ngược với trào lưu phát triển của thế giới. Ngay trong lòng nước Mỹ, tiếng nói phản đối chính sách cấm vận của Washington với Cuba đã và đang dấy lên ngày càng mạnh mẽ.

Tiếng nói ấy xuất phát không chỉ ở những người dân Mỹ bình thường mà còn ở các chính trị gia hàng đầu của Mỹ. Và hôm nay, cuộc đấu tranh vì lẽ phải của họ đã giành được thắng lợi. Nhà cầm quyền Mỹ đã nhận ra chân lý của câu nói “Nước Mỹ cần phải thay đổi” – thay đổi trong các chiến lược phát triển, thay đổi trong cách tiếp cận với các nước yếu thế hơn. Sự thay đổi tích cực ấy có thể bắt đầu từ Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật
Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 17/12 đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 17/12 đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Người dân Cuba vừa mừng vừa lo khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Người dân Cuba vừa mừng vừa lo khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Chuông nhà thờ vang lên sau thời điểm Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố trên truyền hình: Cuba và Mỹ sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao - kinh tế.

Người dân Cuba vừa mừng vừa lo khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Người dân Cuba vừa mừng vừa lo khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Chuông nhà thờ vang lên sau thời điểm Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố trên truyền hình: Cuba và Mỹ sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao - kinh tế.

Mỹ vẫn cấm vận thương mại Cuba dù bình thường hóa ngoại giao
Mỹ vẫn cấm vận thương mại Cuba dù bình thường hóa ngoại giao

VOV.VN - Cuba và Mỹ là đối thủ ý thức hệ kể từ khi xảy ra cuộc cách mạng XHCN năm 1959.

Mỹ vẫn cấm vận thương mại Cuba dù bình thường hóa ngoại giao

Mỹ vẫn cấm vận thương mại Cuba dù bình thường hóa ngoại giao

VOV.VN - Cuba và Mỹ là đối thủ ý thức hệ kể từ khi xảy ra cuộc cách mạng XHCN năm 1959.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ
Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba
Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người gốc Cuba, cho biết ông sẽ làm hết sức mình để phá hoại kế hoạch bình thường hóa.

Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người gốc Cuba, cho biết ông sẽ làm hết sức mình để phá hoại kế hoạch bình thường hóa.