Mỹ bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá 7,12 tỷ USD khi rút khỏi quốc gia Nam Á này năm 2021. Đây là thông tin được Bộ Quốc phóng Mỹ công bố mới đây.

Theo đó, Mỹ đã cung cấp các hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 18,6 tỷ USD cho các Lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan trong suốt 16 năm can dự tại đây. Trong số này, các thiết bị trị giá 7,12 tỷ USD gồm các loại đạn dược không đối đất, máy bay, phương tiện cơ giới quân sự, vũ khí và các thiết bị khác vẫn ở lại Afghanistan sau khi binh lính Mỹ kết thúc sự hiện diện tại đây hồi tháng 8 năm ngoái.  

Kết thúc quá trình rút quân trong hỗn loạn, quân đội Mỹ đã xác nhận sẽ không quay trở lại Afghanistan để thu hồi hay phá hủy các thiết bị này nữa.

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, tất cả các thiết bị bị bỏ lại chiến trường Afghanistan đều phải trải qua quá trình bảo dưỡng đặc biệt. Trong khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, số thiết bị bỏ lại Afghanistan đều là những tài sản mà Mỹ đã trang bị cho các lực lượng Chính phủ nước này.

Còn những vũ khí mà quân đội Mỹ sử dụng trong quá trình đồn trú tại đây đều đã bị phá hủy hoặc tháo dỡ trước khi rút quân.

Trong số các thiết bị vũ khí bị bỏ lại có rất nhiều máy bay quân sự. Chúng đều đã được tháo dỡ vũ khí, đạn dược, hoặc làm mất khả năng vận hành trước khi lính Mỹ rời đi.

Ngoài ra còn có các lô đạn dược trị giá 6,54 triệu USD, khoảng 40.000 phương tiện cơ giới quân sự và nhiều thiết bị hỗ trợ tác chiến đều bị bỏ lại. Ngày 31/8/2021, chiếc máy bay quân sự cuối cùng của quân đội Mỹ đã cất cánh rời sân bay quốc tế Kabul, kết thúc 20 năm chiến dịch can dự quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Sự kiện này cũng kết thúc chiến dịch sơ tán trong hỗn loạn các công dân Mỹ, những người Afghanistan xin tị nạn và công dân của nhiều nước khác khỏi quốc gia Nam Á này. Kể từ đó tới nay, Afghanistan nằm dưới sự điều hành của lực lượng Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ: IS-K tiếp tục trỗi dậy ở Afghanistan
Tướng Mỹ: IS-K tiếp tục trỗi dậy ở Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISIS-K) đang tiếp tục bành trướng và trỗi dậy tại Afghanistan trong bối cảnh chế độ do Taliban cầm quyền đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các mối đe dọa. 

Tướng Mỹ: IS-K tiếp tục trỗi dậy ở Afghanistan

Tướng Mỹ: IS-K tiếp tục trỗi dậy ở Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISIS-K) đang tiếp tục bành trướng và trỗi dậy tại Afghanistan trong bối cảnh chế độ do Taliban cầm quyền đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các mối đe dọa. 

Mỹ đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của Afghanistan
Mỹ đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của Afghanistan

VOV.VN - Phía Mỹ cho biết, các đại diện của Afghanistan sẽ bị tước quyền miễn trừ ngoại giao.

Mỹ đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của Afghanistan

Mỹ đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của Afghanistan

VOV.VN - Phía Mỹ cho biết, các đại diện của Afghanistan sẽ bị tước quyền miễn trừ ngoại giao.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh IS-K ở Afghanistan
Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh IS-K ở Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (7/2), Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị để xác định vị trí thủ lĩnh của chi nhánh khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng tỉnh Khorasan (IS-K) ở Afghanistan

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh IS-K ở Afghanistan

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh IS-K ở Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (7/2), Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị để xác định vị trí thủ lĩnh của chi nhánh khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng tỉnh Khorasan (IS-K) ở Afghanistan