Mỹ cam kết bảo vệ nếu Philippines bị “tấn công vũ trang” ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết hỗ trợ quốc gia này trong trường hợp xảy ra một “cuộc tấn công vũ trang” ở Biển Đông, theo Bloomberg.

Trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin rằng, Hiệp ước phòng thủ chung mà hai nước ký kết vào năm 1951 “sẽ được áp dụng để đối phó với các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Philippines”, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho biết trong một diễn đàn trực tuyến.

Trước đó hôm 27/1, Bộ  Ngoại giao Mỹ ra thông báo nêu rõ, Ngoại trưởng Antony Blinken đã khẳng định tầm quan trọng của Hiệp ước phòng thủ chung đối với an ninh của hai quốc gia và việc áp dụng hiệp ước này “trong các vụ tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông".

Cam kết của Mỹ đối với Philippines được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục khẳng định các yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông. Trước đó hôm 22/1, Trung Quốc đã ban hành Luật Hải cảnh cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nước này bắn vào tàu nước ngoài nếu cần thiết - một động thái có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm trên Biển Đông. Nhiều quốc gia, trong đó có Philippines đã phản đối Luật Hải cảnh của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cam kết sẽ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trước sức ép từ Trung Quốc trong cuộc điện đàm hôm 27/1 với người đồng cấp Philippines.

Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cam kết sẽ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trước sức ép từ Trung Quốc trong cuộc điện đàm hôm 27/1 với người đồng cấp Philippines.

Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng việc Trung Quốc ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài là mối đe dọa với khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.

Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng việc Trung Quốc ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài là mối đe dọa với khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.

Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden, tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông
Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden, tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đi vào Biển Đông ngày 23/1.

Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden, tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden, tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đi vào Biển Đông ngày 23/1.