Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/7 tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông, theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết năm 1951.

Ông Antony Blinken đã đưa ra bình luận trên trong một tuyên bố bằng văn bản đánh dấu 5 năm ngày Tòa Trọng tài Quốc tế ra phán quyết về Biển Đông, trong đó bác bỏ những yêu sách chủ quyền lãnh thổ phi pháp của Trung Quốc đối với vùng biển này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tuyên bố, Washington có thể kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung trong trường hợp Trung Quốc thực hiện bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào các tài sản của Philippines trong khu vực.

“Chúng tôi tái khẳng định, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng Philippines, tàu thuyền hay máy bay trên Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo Điều 5 của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines 1951", ông Blinken cho biết.

Căng thẳng đã gia tăng tại Biển Đông kể từ đầu năm đến nay. Philippines cáo buộc Bắc Kinh đe dọa các tàu tuần duyên của nước này và điều “các lực lượng dân quân hàng hải” nhằm ngăn chặn tàu đánh cá của Philippines.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc “tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo luật quốc tế và chấm dứt các hành vi khiêu khích” ở Biển Đông, hối thúc Bắc Kinh “thực hiện các bước đi nhằm trấn an cộng đồng quốc tế rằng họ cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, tôn trọng quyền của tất cả các quốc gia khác, dù là nước lớn hay nước nhỏ”.

Ông Blinken nhấn mạnh: “Không nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ lại bị đe dọa nghiêm trọng như ở Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép và đe dọa các quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, đe dọa tự do hàng hải trên tuyến đường biển quốc tế quan trọng này”.

Ông Blinken cho biết,  Mỹ luôn ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế, đồng thời tái khẳng định tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo năm 2020 nêu rõ các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi tại hầu hết Biển Đông, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn tài nguyên đó, là hoàn toàn bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ngày 12/7, tại Trung tâm báo chí của Hãng thông tấn “Tin tức Ukraine” đã diễn ra Hội thảo bàn tròn quốc tế “Luật hàng hải quốc tế ở Biển Đông: Triển vọng thực hiện và giải pháp”.

Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế

Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ngày 12/7, tại Trung tâm báo chí của Hãng thông tấn “Tin tức Ukraine” đã diễn ra Hội thảo bàn tròn quốc tế “Luật hàng hải quốc tế ở Biển Đông: Triển vọng thực hiện và giải pháp”.

Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS
Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã ra tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS

Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã ra tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới
5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới

VOV.VN - Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên, tình hình trên Biển Đông trong suốt 5 năm qua vẫn luôn tồn tại các yếu tố bất ổn, đe dọa an ninh, an toàn và hòa bình, ổn định trong khu vực.

5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới

5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới

VOV.VN - Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên, tình hình trên Biển Đông trong suốt 5 năm qua vẫn luôn tồn tại các yếu tố bất ổn, đe dọa an ninh, an toàn và hòa bình, ổn định trong khu vực.