Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với các đối tác tại Thái Bình Dương

VOV.VN - Đặc phái viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Kurt Campbell khẳng định Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác tại khu vực trong thời gian tới.

Việc Quần đảo Solomon và Trung Quốc bí mật ký thỏa thuận an ninh mà không chia sẻ nội dung đang khiến một số quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương lo lắng. Trước thực tế này, Mỹ tiếp tục khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác tại khu vực này trong thời gian tới.

Hai tuần sau chuyến thăm 3 quốc đảo Thái Bình Dương gồm Quần đảo Solomon, Fiji và Papua New Guinea, đặc phái viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Kurt Campbell khẳng định Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác tại khu vực trong thời gian tới.

Truyền thông Australia trích dẫn lời ông Campbell cho biết nhiều quốc gia đã cam kết đảm bảo an toàn cho khu vực Thái Bình Dương song việc hợp tác giữa các nước trong vấn đề này là không nhiều. Vì vậy, trong bối cảnh chiến lược mới tại khu vực, Mỹ sẽ “tăng cường hợp tác, kết nối, quan hệ đối tác và chia sẻ thông tin” với các đối tác tại Thái Bình Dương.

Ông Kurt Campbell,  khẳng định Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác với các nước để thúc đẩy hạnh phúc của người dân các quốc đảo Thái Bình Dương và đây là nỗ lực quan trọng cần được thực hiện trong nhiều năm. Quan chức này cho hay, trong thời gian tới, Mỹ sẽ công bố kế hoạch ứng phó với tình trạng đánh bắt cá trái phép ở Thái Bình Dương. Đồng thời chính quyền Mỹ cũng sẽ làm việc với Cơ quan phát triển Mỹ (USAID) và cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Mỹ để tài trợ các dự án trong khu vực cũng như khôi phục Lực lượng gìn giữ hòa bình của các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 4, đặc phái viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Kurt Campbell đã có chuyến thăm Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm này, ông Kurt Campbell đã thảo luận với chính quyền Quần đảo Solomon về việc thiết lập Đại sứ quán Mỹ tại đây. Chuyến thăm diễn ra sau khi Quần đảo Solomon và Trung Quốc bí mật ký thỏa thuận an ninh mà khu vực lo ngại có thể mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại quốc gia này, nơi chỉ cách Australia chưa đầy 2.000km.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare và 20 thành viên Nội các, ông Kurt Campbell khẳng định nếu thỏa thuận mà nước này ký với Trung Quốc là những bước đi đầu tiên dẫn tới việc Trung Quốc bố trí lực lượng quân sự thường xuyên tại quốc đảo Thái Bình Dương thì Mỹ sẽ có đáp trả tương ứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Thái Bình Dương
Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương vào cuối năm nay nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại đây.

Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Thái Bình Dương

Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương vào cuối năm nay nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại đây.

Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đến Solomon
Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đến Solomon

VOV.VN - Điều phối viên của chính phủ Mỹ đặc trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày hôm nay (22/4) đã đến Quần đảo Solomon trong nỗ lực cải thiện tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực trước Trung Quốc.

Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đến Solomon

Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đến Solomon

VOV.VN - Điều phối viên của chính phủ Mỹ đặc trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày hôm nay (22/4) đã đến Quần đảo Solomon trong nỗ lực cải thiện tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực trước Trung Quốc.

Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương
Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Quân đội Nga có khả năng đối phó hiệu quả với hạm đội của Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic nhưng không có đủ số lượng tàu và chiến đấu cơ để đối phó với hạm đội Mỹ ở khu vực Viễn Đông, một quan chức cấp cao Nga thừa nhận.

Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Quân đội Nga có khả năng đối phó hiệu quả với hạm đội của Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic nhưng không có đủ số lượng tàu và chiến đấu cơ để đối phó với hạm đội Mỹ ở khu vực Viễn Đông, một quan chức cấp cao Nga thừa nhận.

Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ
Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 đã phê phán chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ vừa được công bố và cho rằng chiến lược này "tuyên bố một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo".

Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 đã phê phán chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ vừa được công bố và cho rằng chiến lược này "tuyên bố một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo".