Mỹ cần gạt bất đồng, tập trung vào những vấn đề cốt yếu

VOV.VN - Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội Mỹ giải quyết những vấn đề cốt yếu như cải cách nhập cư, dự luật nông nghiệp…

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 17/10 kêu gọi các chính trị gia trong nước gạt sang một bên những bất đồng vốn dẫn tới việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần và nước Mỹ sa vào nguy cơ vỡ vợ, đồng thời chuyển hướng chú ý tới các vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề cải cách nhập cư.

Chưa đầy 12 giờ sau khi ký kết dự luật nhằm chấm dứt việc chính phủ đóng cửa và giúp nước Mỹ thoát khỏi tình cảnh vỡ nợ trong gang tấc, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng vừa qua tại nước Mỹ đang làm suy yếu nền kinh tế nước này, đồng thời tổn hại đến vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế.

Tổng thống B.Obama (Ảnh: AFP)

Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội Mỹ giải quyết những vấn đề cốt yếu như cải cách nhập cư, dự luật nông nghiệp và tem phiếu lương thực, đồng thời hướng tới một thỏa thuận ngân sách lâu dài trong những tháng tới.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiều việc phải làm với tư cách là người dân Mỹ, trong đó bao gồm cả việc giành lại lòng tin. Hệ thống chính phủ của chúng ta không hoạt động được nếu thiếu điều đó. Hiện chính phủ vừa mở cửa trở lại và mối đe dọa đối với nền kinh tế đã bị loại bỏ, chúng ta hãy ngừng tập trung vào những người vận động hành lang, những nhà hoạt động chuyên nghiệp hưởng lợi từ xung đột, mà thay vào đó cần tập trung vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy tầng lớp trung lưu, tăng cường giáo dục cho trẻ em, đặt nền tảng cho sự thịnh vượng cũng như ổn định tài chính về lâu dài”.

Chính phủ Mỹ “hồi sinh” sau khi Quốc hội đạt được thỏa thuận tạm thời về ngân sách và mức trần nợ công ngay trước bờ vực vỡ nợ. Sau khi đóng cửa chính phủ suốt 16 ngày và đẩy nước Mỹ đến bờ vực của một cuộc vỡ nợ lịch sử, lưỡng viện Quốc hội cuối cùng đã thông qua thỏa thuận cho phép khôi phục hoạt động các cơ quan liên bang đến ngày 15/1/2014 và kéo dài thời gian vay nợ của Bộ Tài chính đến ngày 7/2 năm sau.

Cùng ngày, hàng trăm nghìn viên chức liên bang đã trở lại làm việc, sau khi lưỡng viện Quốc hội lần lượt bỏ phiếu nhất trí thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách mang tính thỏa hiệp và Tổng thống Barack Obama ký phê chuẩn dự luật chi tiêu nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, nâng mức trần nợ và cứu nước Mỹ thoát khỏi một cuộc vỡ nợ lịch sử.

Việc nước Mỹ thoát khỏi tình trạng vỡ nợ trong gang tấc và chính phủ mở cửa hoạt động trở lại là tin vui đối với nhiều viên chức liên bang.

Hiện giới lãnh đạo Quốc hội Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp dài hạn hơn, trước khi tái diễn nguy cơ đóng cửa và vỡ nợ vào đầu năm sau, bởi lẽ đạo luật chi tiêu mới chỉ cấp ngân sách cho chính phủ liên bang hoạt động tới ngày 15/1/2014 và gia hạn quyền vay nợ tới ngày 7/2/2014.

Rõ ràng, dù phương án thỏa hiệp đã được thông qua, nhưng chính trường Mỹ vẫn chưa hoàn toàn hết sóng gió khi trước mắt vẫn còn một trận chiến chính trị mới. Điều cần thiết hiện nay là các nhà lập pháp Mỹ cần đạt được một thỏa thuận ngân sách dài hạn, chứ không phải chỉ là một thỏa thuận mang tính thỏa hiệp như hiện nay.

Không ít người dân Mỹ vẫn đang lo ngại sẽ một lần nữa rơi vào cảnh mất việc làm. Anh Adria Wright, một viên chức trong ngành hàng không bày tỏ: “Tôi hài lòng vì Quốc hội Mỹ đã đạt được một số tiến triển. Cúng ta cũng được hưởng lợi từ điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo ngại vì trong một vài tháng nữa, biết đâu chúng ta lại có thể trở lại tình huống khó khăn như vừa qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc chi 5,5 tỷ USD ngay trước khi Chính phủ đóng cửa
Lầu Năm Góc chi 5,5 tỷ USD ngay trước khi Chính phủ đóng cửa

VOV.VN - Số tiền này được duyệt chi để đảm bảo duy trì vị thế của Quân đội Mỹ khi Chính phủ buộc phải đóng cửa tạm thời.

Lầu Năm Góc chi 5,5 tỷ USD ngay trước khi Chính phủ đóng cửa

Lầu Năm Góc chi 5,5 tỷ USD ngay trước khi Chính phủ đóng cửa

VOV.VN - Số tiền này được duyệt chi để đảm bảo duy trì vị thế của Quân đội Mỹ khi Chính phủ buộc phải đóng cửa tạm thời.

Người Mỹ biểu tình phản đối việc đóng cửa chính phủ
Người Mỹ biểu tình phản đối việc đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Những người biểu tình cho rằng, chính phủ Mỹ đóng cửa gây ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ.

Người Mỹ biểu tình phản đối việc đóng cửa chính phủ

Người Mỹ biểu tình phản đối việc đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Những người biểu tình cho rằng, chính phủ Mỹ đóng cửa gây ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ.

Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ
Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ

VOV.VN - Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid cho rằng, thỏa thuận để giải quyết bế tắc sẽ đạt được trong tuần này.

Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ

Mỹ tiến gần hơn đến thỏa thuận mở cửa trở lại Chính phủ

VOV.VN - Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid cho rằng, thỏa thuận để giải quyết bế tắc sẽ đạt được trong tuần này.

Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ
Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Obama hoan nghênh sự hợp tác lưỡng đảng và tuyên bố sẽ ký ngay dự luật chi tiêu ngân sách khi được trình lên Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ

Tổng thống Mỹ sớm ký dự luật mở cửa lại Chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Obama hoan nghênh sự hợp tác lưỡng đảng và tuyên bố sẽ ký ngay dự luật chi tiêu ngân sách khi được trình lên Nhà Trắng.

Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn
Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn

VOV.VN -Theo các chuyên gia phân tích, chiến thắng của ông Obama đã phải đánh đổi bằng nhiều mất mát.

Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn

Mỹ đạt thỏa thuận trần nợ: Obama không chiến thắng hoàn toàn

VOV.VN -Theo các chuyên gia phân tích, chiến thắng của ông Obama đã phải đánh đổi bằng nhiều mất mát.